Trụ sở Ủy ban Liên hiệp Đình chiến Nam bộ

07/08/2017 | 07:40 GMT+7

Du khách có dịp đến thăm vùng đất nhiều thắng cảnh đẹp, vườn cây ăn trái trĩu quả của Ngã Bảy, muốn khám phá địa chỉ đỏ, có thể ghé thăm di tích lịch sử trụ sở Ủy ban Liên hiệp Đình chiến Nam bộ.

Một góc khu di tích.

Ủy ban Liên hiệp Đình chiến Nam bộ được thành lập vào ngày 22-7-1954, đóng trụ sở tại thị trấn Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (nay là thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) để chỉ đạo, giám sát việc thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ vừa ký kết với nội dung quan trọng là Pháp công nhận nền độc lập của nước Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời. Quân đội nhân dân Việt Nam ở miền Nam tập kết ra Bắc. Quân đội của thực dân Pháp phải chuyển vào miền Nam. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau 2 năm, hai miền sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước… Lúc đó, Ủy ban Liên hiệp Đình chiến Nam bộ gồm 2 phân khu, với nhiệm vụ chính là đấu tranh buộc địch phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định, tôn trọng quyền tự do dân chủ của nhân dân Nam bộ, trao trả tù binh bị giam giữ, không trả thù những người kháng chiến cũ… Ngoài ra, cơ quan này còn tuyên truyền sâu rộng về các nước xã hội chủ nghĩa, về miền Bắc đang bắt đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa, về Bác Hồ. Hàng đêm đều tổ chức văn nghệ hoặc chiếu phim ở hai điểm: Phụng Hiệp và căn cứ Hàng Điệp (xã Tân Phước Hưng), đã thu hút đông đảo người dân đến xem, tạo không khí phấn khởi, ảnh hưởng chính trị rất lớn trong quần chúng nhân dân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tháng 2-1955, phái đoàn Ủy ban Liên hiệp Đình chiến Nam bộ của ta rút ra Trung ương (Hà Nội), để nhận nhiệm vụ mới…

Khi đến thăm di tích, qua những hình ảnh, hiện vật, mô hình trưng bày, sẽ hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử quan trọng, để thấy được ý nghĩa của hai chữ độc lập, bởi nó đã đổi bằng công sức, máu xương của biết bao người. Di tích nằm ngay trung tâm thị xã Ngã Bảy, tại khu vực 1, phường Hiệp Thành, cách thành phố Vị Thanh khoảng 60km. Theo hướng Quốc lộ 1, vừa qua cầu Phụng Hiệp, rẽ trái là đến khu di tích. Từ trên cầu Phụng Hiệp, phóng tầm mắt về phía tay phải, sẽ thấy toàn bộ khu di tích nằm cạnh bờ sông, rất bình yên và thơ mộng. Toàn khu di tích có diện tích hơn 1.000m2. Từ ngoài nhìn vào, tên trụ sở được viết trên một tấm bảng lớn, bằng hai thứ tiếng Việt - Pháp. Di tích có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng và xây dựng niềm tin vào thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ ý nghĩa này, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ra quyết định công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Nếu chỉ thăm điểm này thôi sẽ rất tiếc, bởi dòng sông phía trước khu di tích chính là sông Ngã Bảy, nơi hội tụ bảy nhánh sông và mỗi nhánh sông là những làng nghề truyền thống khác nhau, sẽ mang đến du khách sự trải nghiệm thú vị. Trước đây, chợ nổi Ngã Bảy nổi danh cũng nằm ở khu vực này, làm cả một khúc sông đẹp lung linh, đặc biệt rất náo nhiệt vào buổi sáng sớm. Hiện nay, dự án khôi phục chợ nổi đang khởi động, hứa hẹn thời gian không xa, nơi này sẽ được trả về nguyên trạng ngày xưa, từng làm say lòng biết bao du khách. Du khách còn có thể thăm vườn dâu cao sản Thiên Ân, nằm phía bên trái cầu Phụng Hiệp, cách đây chừng 200m. Hay theo tuyến Quốc lộ 1, hướng về Sóc Trăng khoảng 5km nữa là đến Khu du lịch Mùa Xuân để thưởng ngoạn không gian xanh mát của cây xanh; được đi thuyền luồn sâu vào những con kênh uốn lượn để xem từng đàn cò, sếu, còng cọc… ríu rít hội tụ về trong khu rừng tràm rộng lớn; để thưởng thức những món ăn dân dã đậm đà hương vị miền quê và nghe tiếng đờn sáu câu mùi mẫn cùng giọng ca vọng cổ ngọt lịm ngất ngây lòng người.

VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>