Nâng chất văn hóa vì chất lượng cuộc sống

09/09/2016 | 07:27 GMT+7

Theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra trong Nghị quyết nhiệm kỳ là có 50% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Đây là con số không nhỏ và với nhiệm vụ chuyên môn của mình, sở sẽ làm gì để đạt chỉ tiêu đề ra?...

Chính quyền chủ động, người dân góp sức

Mấy năm nay, tỉnh không đặt nặng chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị, mà để các địa phương tự phấn đấu và đăng ký xây dựng. Điều này tạo sự chủ động cho các huyện, thị, thành phố và cơ sở, tự đề ra kế hoạch xây dựng bài bản, đi vào chất lượng. Bởi vậy, hàng năm, số lượng xã văn hóa nông thôn mới ra mắt không nhiều. Hiện tại, Hậu Giang có 13 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 10 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

Khen thưởng cho người dân làm tốt việc cải tạo cảnh quan ở ấp 7, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

Để từng bước nâng chất, tỉnh đã phát động sâu rộng cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp rộng khắp, từ trong nhân dân đến các trường học, cơ sở y tế, cơ quan Nhà nước… đây cũng là điểm nhấn trong công tác phong trào. Cuộc thi đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân một cách đồng bộ. Quan trọng hơn là góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân lên một bước mới. Ông Nguyễn Văn Ưng, ở ấp 7, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, chân thành chia sẻ: “Là nông dân, tối mặt với việc đồng áng, để lo cho kinh tế gia đình. Mà lo chuyện cơm áo chỉ phân nửa thôi, quan trọng là phải dạy con cái ngoan ngoãn, lễ phép, tạo không khí hòa thuận, vui vẻ trong gia đình. Tôi nghĩ, giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa không khó, nhưng cũng chẳng dễ nếu không có sự quan tâm, ý thức của từng thành viên trong gia đình. Tôi cùng gia đình luôn cố gắng từng ngày để làm điều này”.

Những người dân như ông Ưng giờ đã hiểu thông ý nghĩa của phong trào, nên rất tích cực góp sức cùng địa phương xây dựng, thực hiện những phần việc ý nghĩa để gầy dựng và giữ vững các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Từ đây, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, như mô hình trồng hoa kiểng, mô hình hộ gia đình có cảnh quan đẹp… Những ngày này, người dân ở ấp Phương Hòa, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tất bật xây dựng tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu. Ông Dương Hoàng Tươi, Bí thư Chi bộ ấp Phương Hòa, chia sẻ: “Chúng tôi họp dân, xin ý kiến, phát động nhẹ nhàng, chỉ hướng dẫn bà con trồng loại cây gì cho nó đồng bộ và đẹp, sau đó mọi người hợp sức làm. Dân ý thức cao nên việc xây dựng cảnh quan môi trường ở đây nhanh chóng. Nhờ thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nên ý thức người dân ngày một nâng lên”. Nghe câu chuyện khá dễ dàng, nhưng để có được thành quả của ngày hôm nay là một cố gắng của địa phương. Hiện tại, xã Phương Phú được huyện chọn xây dựng thí điểm mô hình mới: Tuyến và liên tuyến dân cư thi đua yêu nước kiểu mẫu.

Mô hình mới giúp “nuôi sống văn hóa”

Giờ đây, sau khi việc xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng, từ đô thị đến vùng nông thôn, các mô hình được “trình làng” ngày một nhiều. Xây dựng những mô hình mới, trên cơ sở xây dựng và tạo ý thức cho người dân, cũng là một cách để nâng chất các gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, việc xây dựng những mô hình hay như CLB gia đình hạnh phúc, CLB phòng chống bạo lực gia đình… cũng giúp các gia đình tham gia tự điều chỉnh hành vi, cùng hướng tới xây dựng những tế bào của xã hội ngày một tốt đẹp, phát triển, hạnh phúc, cùng góp phần thiết thực vào việc nâng chất các gia đình văn hóa lên một bước mới. Ông Nguyễn Thanh Danh, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện Phụng Hiệp, từng chia sẻ: “Để xây dựng mô hình mới, ông luôn tìm kiếm và phát hiện từ trong dân, manh nha những cái gì mới là bắt tay cùng dân xây dựng, cũng vì mới nên phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Chính nhờ nhận thức rõ trách nhiệm và sự nỗ lực, nên Nghị quyết của Huyện ủy Phụng Hiệp đã đưa chỉ tiêu hàng năm mỗi xã, thị trấn xây dựng 2 tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, với nhiều tiêu chí, đặc biệt là không còn hộ nghèo, đây là chỉ tiêu khá táo bạo”…

Sự nghiêm túc này làm cho số lượng gia đình văn hóa luôn dao động hàng năm có năm đạt 94% (2013), nhưng cũng có năm còn hơn 92% (2014)… Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: “Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm theo trách nhiệm của ngành, chúng tôi đặc biệt quan tâm chỉ đạo các đơn vị tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm, để có sự chọn lựa xứng đáng, chất lượng, sẵn sàng rút danh hiệu những gia đình vi phạm tiêu chí để tự bản thân mỗi người có sự phấn đấu vươn lên. Chúng tôi không sợ số lượng gia đình văn hóa giảm, mà chỉ sợ chất lượng không được nâng lên”.

Hậu Giang có 18/54 xã văn hóa nông thôn mới, chiếm trên 33% và 10/22 phường, thị trấn văn minh đô thị, chiếm trên 45%. Với cách làm chậm mà chắc, hướng đến chất lượng, chỉ tiêu 50% số lượng xã văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn văn hóa văn minh đô thị đến năm 2020 xem ra không khó để hoàn thành, khi đã có được sự đồng thuận, đồng lòng của người dân và sự quyết tâm thực hiện, nâng chất phong trào một cách toàn diện của từng địa phương…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Tiếp tục thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư cả đô thị và vùng nông thôn, từng gia đình có nếp sống văn hóa tốt, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, cùng ra sức xây dựng và bảo vệ quê hương”…

Những định hướng này đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện, bắt đầu từ việc nâng chất gia đình văn hóa, ấp, khu vực văn hóa và những phong trào phù hợp. Chú trọng chất lượng hơn số lượng, nên hàng năm số xã văn hóa nông thôn mới ra mắt không nhiều. Hiện tại, Hậu Giang có 13 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 10 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>