14 cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo bị thu hồi danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

26/10/2017 | 09:34 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định thu hồi danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Hậu Giang năm học 2015-2016 đối với 14 cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo. Trong đó, có 2 giáo viên thuộc trường THPT, 5 giáo viên, ban giám hiệu thuộc trường THCS, 7 giáo viên, ban giám hiệu thuộc trường tiểu học. Theo quyết định của UBND tỉnh, có 2 trường hợp được nêu lý do là năm học 2013-2014; 2014-2015 đã được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Hậu Giang. Còn các trường hợp khác, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hậu Giang, thì nguyên nhân là do sự trùng lắp. Các cá nhân này đã được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh 1 hoặc 2 năm trước đó.

Việc xét thi đua ở ngành giáo dục và đào tạo có tính gối đầu. Tức là cá nhân đó làm đề nghị được xét tặng năm học này đến năm học sau mới có quyết định công nhận. Do chưa biết có được công nhận hay không nên nhiều trường hợp đã tiếp tục đề nghị nên dẫn đến sự trùng lắp.

Được biết, để được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có nhiều điều kiện, như phải được 3 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cơ sở, phải có sáng kiến, giải pháp do Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp tỉnh xét duyệt, công nhận…

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>