24 mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa được xây dựng trong trường học

30/05/2017 | 08:04 GMT+7

Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa tại Trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Vị Thanh.

(HG) - 24 mô hình phân bổ ở hầu hết các cấp học. Trong đó, cấp học mầm non có 1 trường, tiểu học có 10 trường, THCS có 12 trường và THPT có 1 trường xây dựng mô hình cột mốc. Huyện Vị Thủy là địa phương xây dựng nhiều mô hình cột mốc nhất với 7 trường, kế đến là huyện Phụng Hiệp 5 trường. Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, góp phần nâng cao ý thức chủ quyền về biển, đảo quê hương trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>