87 học sinh khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập

18/04/2018 | 09:48 GMT+7

(HG) - Từ năm 2015-2017, toàn tỉnh có 87 học sinh khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập tại 81 trường trên địa bàn tỉnh. Các em tham gia học tập hòa nhập bên cạnh được hưởng các quyền lợi như các học sinh khác, còn được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông, ưu tiên trong tuyển sinh, được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của các em không thể đáp ứng. Ngoài ra, được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác, được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật.

Riêng với những học sinh khó tiếp cận với phương thức giáo dục hòa nhập, được tiếp nhận tại Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh học tập theo hình thức giáo dục chuyên biệt. Hiện trường có 42 học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 5.

CẨM LÌNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>