Chất lượng tuyển sinh lớp 10 tăng

31/07/2018 | 09:32 GMT+7

Ít học sinh bị điểm liệt, số học sinh trúng tuyển tăng, là tín hiệu vui đối với chất lượng tuyển sinh đầu vào lớp 10 năm học 2018-2019.

Học sinh vui mừng với kết quả trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Vị Thanh.

Những “hạt mầm” tốt

Là học sinh xuất sắc đạt 43,5 điểm, thủ khoa lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Vị Thanh trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10, em Nguyễn Lê Như Ý, học sinh lớp 9A8, Trường THCS Ngô Quốc Trị, chia sẻ: “Em rất mừng vì kết quả này. Thi đậu vào lớp chuyên môn toán là niềm ước ao của em khi còn nhỏ. Em tin rằng tại môi trường học tập tốt này em sẽ được thầy cô bổ sung nhiều kiến thức nâng cao bổ ích”. Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018-2019, Trường THPT chuyên Vị Thanh có 281 thí sinh trúng tuyển. Ông Lưu Văn Lập, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “So với kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018, số lượng thí sinh trúng tuyển vào trường năm nay tăng 22 thí sinh. Không chỉ tăng số lượng mà chất lượng đầu vào năm nay cũng tăng. Để có kết quả này, các em học sinh đã rất nỗ lực trong công tác ôn tập, chịu khó tham khảo nhiều tài liệu nâng cao. Với kết quả này, chúng tôi hy vọng đây sẽ là những hạt mầm tốt để nhà trường chăm bồi trong tương lai”.

Với mục tiêu chọn lựa những học sinh có năng lực để vào trường, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học này, Trường THPT Lê Quý Đôn, thị xã Ngã Bảy, cũng tổ chức thi tuyển. Ông Huỳnh Ngọc Tới, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Năm học trước, nhà trường xét tuyển học bạ, tuy nhiên so với chất lượng thi tuyển chúng tôi cảm thấy không đạt như kế hoạch dự tính ban đầu. Nên năm nay, nhà trường tổ chức thi tuyển, tuy tốn kém kinh phí nhưng chúng tôi khá an tâm vì chất lượng đầu vào năm nay rất khá. Mừng là kỳ thi năm nay trường không có thí sinh nào bị điểm liệt “1 điểm trở xuống”, điểm 9 có ở cả 3 môn: toán, ngữ văn và tiếng Anh”. Trường THPT Lê Quý Đôn tuyển 350 học sinh với 8 lớp 10. 

Giảm điểm liệt, tăng học sinh trúng tuyển

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay khá khó là nhận định của 9 ban giám hiệu các trường THPT tổ chức tuyển sinh. Ông Trịnh Anh Việt, Hiệu trưởng Trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, bộc bạch: “Chất lượng tuyển sinh đầu cấp của trường năm nay tôi thấy tốt hơn năm rồi, điểm liệt ít hơn nhiều. So với số lượng tuyển sinh đầu cấp năm học trước, năm học 2018-2019 này số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 tăng đến hơn 50 học sinh, tăng 2 lớp 10 so với năm học trước. Tổng số học sinh trúng tuyển vào trường là 529 học sinh với 13 lớp học. Trường thu hút được hơn 100 hồ sơ học sinh trường chuyên chưa trúng tuyển nộp về trường, xét tuyển theo kết quả từ cao xuống thấp”.

Với kết quả trúng tuyển vào Trường THPT Chiêm Thành Tấn, em Mai Khánh Tân, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Em sẽ được tiếp tục học gần nhà, được thầy cô chỉ dạy để theo đuổi tương lai của mình bằng con đường học vấn”. Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chiêm Thành Tấn có 311 thí sinh trúng tuyển.

Hay ở Trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, với số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 tăng hơn 100 em, năm học mới này, trường sẽ có đến 18 lớp 10 (tăng 3 lớp 10 so với năm học trước). Ông Trần Hiền Hòa, Trưởng phòng giáo dục Trung học, Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Chất lượng thi tuyển đầu vào lớp 10 năm nay cao hơn năm rồi. Số lượng học sinh, số lớp cũng tăng. Theo hình thức thi tuyển, chỉ có 85% học sinh lớp 9 trúng tuyển lớp 10 vào học tại các trường THPT, còn lại 15% học sinh sẽ phải chuyển vào học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các cấp hoặc đăng ký học nghề... Hiện tại, các trường đang tiến hành sắp xếp bố trí lớp học, đảm bảo sẵn sàng nguồn tuyển sinh cho năm học mới”.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 9/23 trường THPT tổ chức thi tuyển. Kết thúc kỳ thi có hơn 3.660 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10. Trong đó, Trường THPT chuyên Vị Thanh có 281 thí sinh, Trường THPT Long Mỹ 761 thí sinh, Trường THPT Vị Thủy 406 thí sinh, Trường THPT Vị Thanh 529 thí sinh, Trường THPT Chiêm Thành Tấn 311 thí sinh, Trường THPT Cây Dương 258 thí sinh (điểm chính, còn điểm phụ của trường xét tuyển), Trường THPT Ngã Sáu 386 thí sinh, Trường THPT Châu Thành A 380 thí sinh và Trường THPT Lê Quý Đôn có 350 thí sinh trúng tuyển.

 

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích