Chương trình “Trí thức trẻ vì giáo dục” năm 2020: Hậu Giang có 1 công trình vào vòng chung khảo

12/11/2020 | 10:21 GMT+7

(HG) - Theo đó, công trình “Ứng dụng công nghệ vi điều khiển vào cải tiến đồ dùng bộ môn vật lý” của thầy Lê Thanh Liêm, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành A, đã xuất sắc vào vòng chung kết Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi trẻ phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Thầy Liêm và công trình “Ứng dụng công nghệ vi điều khiển vào cải tiến đồ dùng bộ môn vật lý”.

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”, nhằm tìm kiếm các công trình, sáng kiến thuộc 3 nhóm nội dung gồm: đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu; công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Được biết, vòng chung khảo Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” sẽ diễn ra vào ngày 13-11, tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn (số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>