Đổi mới phương pháp giảng dạy “bàn tay nặn bột”

26/10/2017 | 09:46 GMT+7

(HG) - Để tạo điều kiện cho giáo viên chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giờ học, vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Chuyên đề dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” tại Trường Tiểu học Tân Long 1, huyện Phụng Hiệp. Đây là phương pháp đã được triển khai thực hiện ở các trường tiểu học tại tỉnh từ năm học 2012-2013 đến nay. Hiệu quả của phương pháp là giúp học sinh tích cực tìm tòi, chủ động hơn trong môn tự nhiên xã hội bằng các thí nghiệm, thông qua cách học sinh chia nhóm để tự làm, tự trao đổi, nghiên cứu, quan sát tìm ra câu trả lời cho các vấn đề trong cuộc sống.

Có 40 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tại các trường tiểu học thuộc 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia. Các cán bộ quản lý, giáo viên sẽ tham dự 4 tiết dự giờ tại 4 khối lớp: 2, 3, 4 và 5. Sau khi dự giờ, các đại biểu cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, cách xử lý tình huống sư phạm, sáng tạo đồ dùng học tập phù hợp với tiết học…

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>