Đối tượng gian lận thi cử là loại tội phạm mới
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay gian lận thi cử là loại hình tội phạm mới nên Bộ Công an đã đồng ý trực tiếp vào cuộc, phối hợp cùng Công an tỉnh Hòa Bình điều tra để có thêm kinh nghiệm.
Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Trong phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (sáng 4/6), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: “Đối tượng liên quan đến gian lận thi cử là loại hình tội phạm mới. Hiện nay, Bộ Công an rất quan tâm đến vấn đề này.”
Cụ thể, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình) đặt câu hỏi về thẩm quyền điều tra gian lận điểm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018: “Vụ việc xảy ra tại ba địa phương (Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình). Tại sao vụ việc tại Hòa Bình do Bộ Công an trực tiếp vào cuộc điều tra, làm rõ trong khi vụ việc tại hai địa phương còn lại do cơ quan an ninh điều tra địa phương điều tra? Thẩm quyền khác nhau như vậy có ảnh hưởng đến sự khách quan của quá trình điều tra hay không?”
Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thông thường, sự việc xảy ra tại các địa phương sẽ do công an địa phương thụ lý điều tra. Bởi vậy, vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn La do cơ quan an ninh điều tra hai tỉnh trên trực tiếp thụ lý. Viện kiểm sát địa phương và Bộ Công an giám sát quá trình điều tra để đảm bảo việc điều tra theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
“Tuy nhiên, với sự việc tại Hòa Bình, xuất phát từ đề nghị của Tỉnh ủy và Công an tỉnh Hòa Bình, Bộ Công an đã trực tiếp vào cuộc điều tra. Bộ nhận thấy đây là loại hình tội phạm mới nên Bộ đã đồng ý trực tiếp vào cuộc, phối hợp cùng Công an tỉnh Hòa Bình điều tra để có thêm kinh nghiệm,” Bộ trưởng Tô Lâm lý giải.
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, dù thẩm quyền điều tra khác nhau nhưng tính khách quan, trung thực của quá trình điều tra luôn được đảm bảo. “Đến nay, chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cơ quan an ninh điều tra địa phương thiếu khách quan, thiếu trung thực, làm lọt người, lọt tội liên quan đến những vụ gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018,” Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)
Thông tin thêm về quá trình điều tra gian lận thi cử, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, kết quả điều tra hiện nay đủ căn cứ để xác định hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để can thiệp, sửa chữa điểm thi.
Cơ quan điều tra đã làm rõ 214 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018; trong đó, Hòa Bình có 63 thí sinh, Hà Giang có 107 thí sinh và Sơn La có 44 thí sinh.
Ngoài ra, liên quan đến thông tin phụ huynh đưa tiền nhờ nâng điểm cho con, hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố thêm chứng cứ theo quy định của pháp luật. “Khi có kết quả điều tra, cơ quan chức năng sẽ công bố công khai,” Bộ trưởng Tô Lâm cho biết./.
Nhóm PV (
- Nghiên cứu thực tế tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9
- Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2024
- 26 học sinh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng
- Cải thiện đặc tính đất phèn và nâng cao năng suất lúa
- Kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp
- Việt Nam vươn lên trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế châu Á
- Sau Covid-19, tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa các dịch bệnh
- Huyện Châu Thành A: Có 2 mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình sản xuất theo chuỗi giá trị
- Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng): Điều chỉnh nhiều nội dung của dự án
- Hành động phòng, chống tác hại thuốc lá ở trường học
- Đâm trọng thương 2 người khi đi đòi nợ
- WTO cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm sâu
- Youtube ngừng việc liên tục đề xuất nội dung cho người dùng tuổi teen
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh