Giới thiệu 3 tập thể và 4 cá nhân điển hình trong phát triển giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập về Bộ Giáo dục và Đào tạo

22/01/2020 | 08:56 GMT+7

(HG) - Trong đó, 3 tập thể gồm: xã Tân Thành (thị xã Ngã Bảy), xã Vị Thủy (huyện Vị Thủy) và Thư viện tỉnh Hậu Giang; 4 cá nhân gồm: em Huỳnh Văn Kha, cựu học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Long Mỹ (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Long Mỹ); cô Nguyễn Thị Đỏ (thị xã Ngã Bảy); thầy Sơn Ra Thi, Trường Tiểu học Vị Thủy 2, huyện Vị Thủy và bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc Thư viện tỉnh Hậu Giang. Đây là những cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển giáo dục thường xuyên, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập tại tỉnh vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo lập danh sách gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hoạt động được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện để nêu gương điển hình người tốt, việc tốt, các mô hình, sáng kiến hay về học tập suốt đời trên các phương tiện truyền thông, góp phần xây dựng xã hội học tập thuộc các lĩnh vực, xóa mù chữ, phát triển văn hóa đọc, phát triển các mô hình trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoại ngữ - tin học, cũng như các mô hình giáo dục cộng đồng...).

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>