Hậu Giang có 2 sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

25/11/2022 | 12:08 GMT+7

(HGO) – Tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XVIII-2022 vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã gửi 19 sản phẩm dự thi. Kết quả, có 2 sản phẩm đều là học sinh Trường THCS Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, đạt giải là: “Thiết bị hỗ trợ tốt, chủ đề các phép đo môn khoa học tự nhiên 6” của em Nguyễn Thanh Phong, đạt giải ba; “Thiết bị theo dõi nồng độ dinh dưỡng đất trồng, tích hợp trạm dự báo thời tiết và tưới tiêu tự động” của em Triệu Thùy Dương, đạt giải khuyến khích. Đây đều là 2 sản phẩm đã đạt giải nhất tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang.

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ X năm 2022 tiến hành họp thông qua báo cáo tổng kết cuộc thi.

Bên cạnh thông tin quan trọng trên, vào ngày 24-11, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã tiến hành họp để thông qua báo cáo tổng kết cuộc thi năm 2022. Đóng góp ý kiến, xếp hạng các đơn vị cấp huyện và thống nhất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt tại cuộc thi năm nay. Ban tổ chức cũng chỉ ra một số hạn chế của cuộc thi như: không tổ chức được đoàn khảo sát thực tế trong quá trình tổ chức cuộc thi ở cấp huyện; chưa có sự tham gia của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong độ tuổi ngoài trường học; kinh phí dành cho cuộc thi còn thiếu ở Ban tổ chức thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành. Cuộc họp đã đưa ra kế hoạch tổ chức Cuộc thi lần thứ X năm 2023. Dự kiến, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ nhận hồ sơ dự thi từ ngày 15-4-2023 đến 31-5-2023. Sau đó, sẽ tiến hành chấm giải, công bố kết quả và gửi sản phẩm dự thi cấp toàn quốc.

Sản phẩm “Thiết bị theo dõi nồng độ dinh dưỡng đất trồng, tích hợp trạm dự báo thời tiết và tưới tiêu tự động”, đạt giải khuyến khích cuộc thi toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Ngẫu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi, nhận xét: Cuộc thi năm 2022 đã thu hút được số lượng sản phẩm dự thi khá nhiều, kết quả này là nhờ sự tuyên truyền phát động, hỗ trợ từ ban tổ chức và các trường. Các sản phẩm đạt giải có điểm khá cao so với khung đưa ra, cho thấy sản phẩm dự thi năm nay có chất lượng khá tốt. Trong thời gian tới, mong là các địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để đạt được kết quả cao hơn trong năm 2023.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>