Hỗ trợ kỹ năng tin học cho giáo viên và học sinh

27/03/2019 | 09:27 GMT+7

(HG) - Ngày 26-3, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện dự án do tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu) tài trợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ông Lê Văn Thao (bên phải), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng giấy khen cho Quỹ Dariu. 

Sau 2 năm, Quỹ Dariu đã đầu tư, hỗ trợ thực hiện dự án máy tính xách tay cho các trường tiểu học, THCS: với 332 máy tính xách tay cho các trường trên địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh, thực hiện dự án Thư viện Container đã trang bị 1 thư viện cho Trường Tiểu học Tân Bình 1 (huyện Phụng Hiệp), dự án xây dựng phòng học: đã trang bị 2 phòng học mới cho Trường Mẫu giáo Hoa Phượng (thị xã Ngã Bảy), tổ chức tập huấn chuyên môn, phương pháp giảng dạy tin học giúp giáo viên, học sinh tiếp cận thêm ngôn ngữ lập trình mới…

Năm 2019, Quỹ Dariu sẽ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy tin học, sẽ thành lập quỹ khen thưởng cho những học sinh, giáo viên có những sản phẩm công nghệ hiệu quả… Quỹ Dariu mong muốn mỗi trường trên địa bàn tỉnh sẽ nghiên cứu thành lập một câu lạc bộ công nghệ để tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên phát triển năng khiếu tin học…

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh rất hoan nghênh và cảm ơn sự hỗ trợ của Quỹ Dariu trong 2 năm qua. Qua đó đã góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng, kỹ năng dạy và học tin học trong các trường, mong rằng Quỹ Dariu tiếp tục quan tâm, đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất, mở lớp tập huấn, xây dựng thêm một số phòng học cho các trường mầm non, mẫu giáo…

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng giấy khen cho Quỹ Dariu.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích