Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII: 207 vận động viên tham gia

28/03/2019 | 09:09 GMT+7

(HG) - Tại Trường THPT chuyên Vị Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII, năm học 2018-2019, vào ngày 27-3. Hội thao giáo dục QP-AN là hoạt động chuyên môn truyền thống, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm đánh giá một cách khách quan về chất lượng dạy và học môn giáo dục QP-AN ở các trường học, phát hiện những cá nhân, tập thể có thành tích cao để tuyên dương, bồi dưỡng tham gia Hội thao giáo dục QP-AN cấp quốc gia…

Các vận động viên thi trắc nghiệm một số hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh.

Tham gia hội thao có 207 vận động viên là các em học sinh khối lớp 10, 11, 12 đến từ 23 trường THPT trong tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài các phần thi: tập thể (thi một số hiểu biết chung về QP-AN (thi trắc nghiệm), đội ngũ tiểu đội) và thi cá nhân (thi theo khối, trong đó, khối lớp 10 thi: đội ngũ từng người không có súng, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương, kỹ thuật mắc tăng võng; khối lớp 11 thi: tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày; các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, ném lựu đạn xa trúng đích; khối lớp 12 thi: bắn súng tiểu liên AK bài 1 (tư thế nằm bắn có bệ tì), chạy vũ trang 800m, có vác súng tiểu liên AK (nam, nữ)…

Hội thao diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29-3.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>