Họp mặt kỷ niệm 20-11 năm nay phải trang trọng về hình thức, ý nghĩa về nội dung

11/11/2020 | 06:13 GMT+7

(HG) - Điểm mới của kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020) tại tỉnh năm nay là có thêm buổi gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy của các nhà giáo lão thành, các nhà giáo tham gia kháng chiến, cùng với các nhà giáo tiêu biểu của tỉnh.

Học sinh với các hoạt động trang trí lớp học, làm báo tường mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Dự kiến buổi họp mặt sẽ được tổ chức trước ngày 18-11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với khoảng 300 đại biểu tham dự. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp mặt điểm trước, sau đó, tùy theo điều kiện thực tế từng đơn vị sẽ triển khai họp mặt sau. Sở yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh tham mưu với UBND địa phương chọn địa điểm tổ chức phù hợp tại đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức họp mặt phải đảm bảo trang trọng về hình thức, ý nghĩa về nội dung, trên tinh thần giao lưu tiết kiệm. Nội dung tập trung vào ôn lại truyền thống ngành giáo dục và đào tạo, gặp gỡ giao lưu với các nhà giáo lão thành, các nhà giáo kháng chiến, học sinh tiêu biểu, nhà giáo về hưu, chuyển công tác, tuyên dương những nhà giáo, học sinh tiêu biểu, tuyên dương những cách làm hay, mô hình đổi mới sáng tạo trong dạy và học…

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>