Huyện Vị Thủy: Phấn đấu đến năm 2020 có từ 70-80% số trường đạt chuẩn quốc gia

04/10/2017 | 08:37 GMT+7

(HG) - Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có từ 70-80% số trường đạt chuẩn quốc gia.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã có 25/46 trường từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, chiếm gần 55% số trường trong huyện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã lập kế hoạch về lộ trình thực hiện, nắm bắt thực lực của các đơn vị trường để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cần phát huy và khắc phục. Ngoài ra, ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng các trường theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Các xã, thị trấn tích cực huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch. Đây là điều kiện cần thiết để đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho địa phương.

VẠN SANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>