Kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học đến mức thấp nhất

03/09/2019 | 07:57 GMT+7

(HG) - Với tỷ lệ học sinh bỏ học năm học 2018-2019 là 0,83%, cao hơn năm học trước 0,65%, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đang tập trung các giải pháp để huy động học sinh đến trường trong năm học mới. Theo đó, ngành sẽ tăng cường công tác phối hợp vận động, phát huy vai trò của ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, phối hợp chủ động với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể... quan tâm nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tình hình, năng lực học tập của học sinh, để phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ học sinh bỏ học, nhất là cấp THCS.

Cấp THCS, tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao.

Tổng số học sinh bỏ học năm học vừa qua là 1.086 học sinh. Cấp THCS có số lượng học sinh bỏ học nhiều nhất với 611 học sinh; kế đến là cấp THPT với 367 học sinh; cấp tiểu học là 108 em.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>