Ngành giáo dục huyện Vị Thủy: Thiếu gần 200 giáo viên trong năm học mới

15/08/2018 | 10:35 GMT+7

(HG) - Dự kiến năm 2018-2019 này, 88 điểm của 46 trường học trên địa bàn huyện Vị Thủy, sẽ đón nhận khoảng 16.311 học sinh ở 3 cấp học từ mầm non mẫu giáo đến THCS. Để chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cho ngày khai giảng năm học mới, ngành giáo dục huyện đã mua sắm 70 bộ bàn ghế cho giáo viên, 990 bộ bàn ghế cho học sinh và 109 bộ máy vi tính cho các điểm trường. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục huyện còn đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa, xây mới cho nhiều điểm trường đang có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng nhiều hạng mục như: nhà vệ sinh, hàng rào, sân bãi, phòng học, phòng chức năng,... tổng kinh phí mua sắm, sửa chữa hơn 10 tỉ đồng.

Trường Tiểu học Vị Thắng 1, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, khẩn trương sửa chữa các hạng mục bị xuống cấp hư hỏng.

Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, điều mà các ngành chức năng địa phương quan tâm là năm học 2018-2019 này, ngành giáo dục huyện còn thiếu khoảng 194 giáo viên và nhân viên phục vụ công tác giảng dạy ở các điểm trường trong năm học mới.

Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>