Nhiều hoạt động “tiếp sức” học sinh đến trường

03/09/2020 | 09:00 GMT+7

(HG) - Theo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Hậu Giang, nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021, toàn hệ thống Sacombank dành hơn 3,5 tỉ đồng tặng 3.555 suất học bổng “Sacombank - Ươm mầm cho những ước mơ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt trên toàn quốc. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng và kèm một phần quà là 1 balo. Đối với địa bàn Hậu Giang, Sacombank dành tặng 70 suất học bổng và tặng kèm 70 phần quà balo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trải qua 17 năm tổ chức, Sacombank đã trao tặng hơn 38.100 suất học bổng với tổng kinh phí gần 48,5 tỉ đồng. Bên cạnh các suất học bổng, hàng năm Sacombank còn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động đào tạo, định hướng, các khóa rèn luyện kỹ năng và các chương trình thực tập. Sắp tới, Sacombank tiếp tục triển khai chương trình thực tập viên tiềm năng 2021 trên toàn quốc nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên năm cuối khối ngành kinh tế trải nghiệm thực tiễn môi trường làm việc chuyên nghiệp tại ngân hàng.

- Nhằm chia sẻ một phần khó khăn, động viên, khuyến khích các em học sinh nghèo tự tin đến trường, tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Hậu Giang dành trên 308 triệu đồng tặng 42 chiếc xe đạp và 48.000 quyển tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tính từ năm 2011 đến nay, Agribank chi nhánh Hậu Giang đã trao tặng học bổng, tập học sinh, xe đạp, xây dựng trường học, tặng quà cho giáo viên, tặng Quỹ tấm lòng vàng khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ, xây dựng đường nối khu Hòa An (Đại học Cần Thơ)… với tổng trị giá trên 41,8 tỉ đồng.

- Từ ngày 1-9 đến 5-9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt nhân dịp sắp khai giảng năm học 2020-2021.

Ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trao học bổng cho học sinh ở huyện Vị Thủy. Ảnh: BÍCH CHÂU

Có 300 học sinh trên địa bàn tỉnh được nhận học bổng trong dịp này, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang tài trợ 200 suất, còn 100 suất do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ. Việc trao học bổng lần này sẽ giúp các em học sinh thuộc hộ nghèo giảm bớt phần nào khó khăn trong năm học mới, tiếp thêm động lực, để các em cố gắng, nỗ lực hơn nữa, để đạt thành tích cao hơn trong học tập…

- Theo thống kê từ Hội Khuyến học thành phố Ngã Bảy, để chăm lo cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… vào đầu năm học mới 2020-2021, hội đã vận động được 25.000 quyển tập; 200 suất học bổng (trị giá 200.000 đồng/suất); 500kg gạo và 600 phần quà (trị giá 300.000 đồng/suất) gồm áo mưa, sách, cặp da, gạo… Tổng giá trị vận động được ước tính hơn 375 triệu đồng.

Hội Khuyến học thành phố đã phân bổ tập cho 9 trường tiểu học và 6 trường THCS trên địa bàn, mỗi trường 500 quyển tập. Ngoài ra, còn phân bổ 500kg gạo cho 3 trường: Trường Tiểu học Hùng Vương 200kg, Trường Tiểu học Lái Hiếu và Trường THCS Nguyễn Du, mỗi trường 150kg.

- Sáng ngày 31-8, Hội phụ nữ cơ sở, Đoàn thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh và Công ty Viettel Hậu Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của Trường Tiểu học Hòa An 4, huyện Phụng Hiệp.

Các phần quà được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của Trường Tiểu học Hòa An 4 gồm: 10 xe đạp và 500 quyển tập với tổng trị giá 20 triệu đồng. Trong đó, 10 xe đạp do Hội phụ nữ cơ sở lực lượng vũ trang tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận động từ các đơn vị, địa phương và 500 quyển tập do Công ty Viettel Hậu Giang đóng góp.

Được biết, Trường Tiểu học Hòa An 4 nằm trong vùng đặc biệt khó khăn của xã Hòa An và có hai điểm với tổng số 425 học sinh; trong đó có hơn 100 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các em chuẩn bị tốt trước khi bước vào năm học mới...

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>