Phấn đấu kết nạp hội viên cựu giáo chức đạt tỷ lệ từ 90% trở lên

03/08/2018 | 10:02 GMT+7

(HG) - Để thực hiện đạt mục tiêu này, từ nay đến cuối năm 2018 Hội Cựu giáo chức tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo vận động giáo viên nghỉ hưu tham gia vào hội. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức nghiệp vụ cho cán bộ hội và hội viên, tiếp tục vận động Công ty Dệt may Nguyên Dung Thành phố Hồ Chí Minh duy trì hỗ trợ hàng tháng cho giáo viên hưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên thăm hỏi, tích cực vận động các loại quỹ giúp nhau làm kinh tế gia đình cải thiện cuộc sống, thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”…

Giáo viên hưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hội quan tâm hỗ trợ.

Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu giáo chức tỉnh Hậu Giang đã vận động trao 364 suất hỗ trợ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thăm hỏi, hiếu hỷ, hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền hơn 469 triệu đồng, 22 tổ hùn vốn xoay vòng giúp nhau làm kinh tế với số tiền hơn 315 triệu đồng…

Tin, ảnh: THẢO TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>