Phát triển Trường Trung cấp Luật Vị Thanh thành trung tâm đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cả khu vực

19/08/2019 | 12:58 GMT+7

(HG) - Là đề nghị của ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tại Lễ khai giảng các lớp trung cấp luật, các lớp liên kết và Họp mặt kỷ niệm 9 năm thành lập Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (19/8/2010 - 19/8/2019). Ông đề nghị nhà trường cần tập trung nâng cấp từ Trường Trung cấp Luật lên Trường Cao đẳng Luật đúng lộ trình, có chất lượng. Trường cần nhanh chóng tìm cho mình hướng đi mới cho sự phát triển nhà trường trong tương lai, xây dựng mục tiêu trước mắt và lâu dài là cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long không chỉ riêng ngành luật. Quá trình đào tạo lấy chất lượng làm mục tiêu hướng đến. Tích cực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, xây dựng đội ngũ bộ máy theo hướng tinh gọn, dám nghĩ dám làm, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tự học của giáo viên. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, xây dựng môi trường làm việc thân thiện. Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của Bộ Tư pháp, sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, để trường có thêm điều kiện phát triển. Trường cũng cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đa dạng hóa các loại hình liên kết đào tạo, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tư vấn, tuyên truyền pháp luật và tăng cường nguồn tuyển sinh...

Những giáo viên có thành tích xuất sắc được tặng giấy khen tại buổi lễ.

Chín năm đi vào hoạt động, từ chỗ chỉ có 7 nhân sự trong ngày đầu thành lập, đến nay Trường Trung cấp Luật Vị Thanh có 35 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 2 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 16 đại học; 14/20 giáo viên có trình độ sau đại học, chiếm tỷ lệ 70%. Trường đã và đang đào tạo 10 khóa trung cấp luật với 2.129 học viên trình độ trung cấp luật (bao gồm các lớp mở tại Hậu Giang và cả các tỉnh liên kết như Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang). Liên kết, phối hợp đào tạo 10 lớp chức danh tư pháp với 508 học viên, 14 lớp đại học ngành luật với 445 học viên. Hoàn thành việc bồi dưỡng cho 6.048/74.237 hòa giải viên cơ sở của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (đạt 8,1%) và 2.562/3.052 công chức tư pháp - hộ tịch của 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (đạt 83,9%), và nhiều lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ ngắn hạn khác... Đối với việc hỗ trợ sinh viên, trường đã xét miễn giảm học phí cho học viên khóa 6, khóa 7, khóa 8, khóa 9 với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Tư vấn không thu phí cho trên 250 vụ việc trong các lĩnh vực pháp luật thông dụng. Bên cạnh đó, đã tổ chức hơn 50 đợt tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật với tổng số người tham dự hơn 11.000 người tham dự theo các chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Trường thực hiện 7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trong đó năm 2019 có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ…

lDịp này, nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng các lớp trung cấp luật, các lớp liên kết đào tạo; tặng học bổng cho học viên khó khăn và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 9 năm thành lập trường. Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng nhà trường học bổng 50 triệu đồng và 20 chiếc xe đạp hỗ trợ học viên khó khăn.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>