Rèn kỹ năng sống cho trẻ mầm non

11/01/2019 | 08:44 GMT+7

(HG) - Tập trung vào hỗ trợ các kỹ năng như: biết cách ứng xử khi gặp hỏa hoạn, gặp sự cố thiên tai, cách tiếp xúc khi gặp người lạ… Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chuyên đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cấp học mầm non, tại Trường Mẫu giáo Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

Tổ chức các tiểu cảnh, để trẻ đóng vai thực hiện là cách phát triển kỹ năng sống cần thiết.

Chuyên đề là hoạt động giúp giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm trong các giáo dục trẻ, đổi mới phương pháp dạy học tích cực lấy trẻ làm trung tâm, giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, nhận thức, trẻ tích cực tham gia hoạt động và đạt được các kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, chú ý, thử nghiệm và khám phá, cho trẻ các kỹ năng sống cơ bản cần thiết cho bản thân, cách phòng chống và tự bảo vệ mình…

Tin, ảnh: THẢO TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>