Tập trung đầu tư kinh phí cho 8 trường tái công nhận chuẩn quốc gia

17/12/2019 | 07:46 GMT+7

(HG) - Gồm 4 trường tiểu học và 4 trường THCS. Đây là những trường đã quá niên hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia (đã hơn 5 năm công nhận). Đó là mục tiêu đề ra trong năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ. Khó khăn trong việc xây dựng và tiếp tục công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của ngành giáo dục và đào tạo thị xã là do thiếu cơ sở vật chất, thiếu kinh phí, các trường tái công nhận đạt chuẩn thiếu phòng học bộ môn, phòng thiết bị thư viện, trang thiết bị dạy học… đang xuống cấp, cần nguồn kinh phí để nâng cấp tái chuẩn.

Trường THCS Trịnh Văn Thì do cơ sở vật chất chưa đảm bảo, nên chưa được kiểm tra để tiếp tục công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Trên địa bàn thị xã Long Mỹ hiện có 10 trường mầm non, mẫu giáo; 14 trường tiểu học; 7 trường THCS. Đã có 18/31 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 58,06%.

     Tin, ảnh: CAO OANH 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>