Thành phố Vị Thanh: Khẳng định thương hiệu giáo dục

20/02/2018 | 07:01 GMT+7

Với chất lượng dạy và học luôn ở tốp đầu, xuân này ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vị Thanh đang tự tin khoác trên mình chiếc áo mới để chào đón mùa xuân đang về.

Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng (thứ hai từ phải sang), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trao Cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua yêu nước năm học 2016-2017 cho 3 tập thể của ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

Bứt phá

Trường THCS Lê Quí Đôn luôn là điểm sáng tự hào của thành phố về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Năm học 2016-2017, 4 học sinh Thái Minh Trí, Nguyễn Lê Gia Thịnh, Trần Quang Toàn, Trương Minh Mẫn cùng một lúc mang về 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc ở 2 môn toán và vật lý trong cuộc thi giải toán, vật lý qua internet cấp toàn quốc. Em Thái Minh Trí, học sinh lớp 10T Trường THPT chuyên Vị Thanh, cựu học sinh lớp 9A1 của Trường THCS Lê Quí Đôn, nói: “Đạt huy chương vàng ở môn thi toán, em rất bất ngờ, sẽ là nền tảng để em đam mê hơn với môn học toán”. Năm học 2016-2017, em Trí mang về 1 giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh môn toán, 1 giải nhất Violympic cấp tỉnh môn toán và 1 giải ba giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh.

Góp phần vào kết quả chung của giáo dục thành phố là em Nguyễn Lê Gia Thịnh, cựu học sinh lớp 9A1, Trường THCS Lê Quí Đôn. Chỉ tính cuộc thi cấp quốc gia, năm học 2016-2017 em Thịnh đã mang về 3 huy chương vàng trong các cuộc thi như: Violympic, giải toán trên máy tính cầm tay và tiếng Anh qua mạng internet. Thịnh hiện là học sinh lớp 10T Trường THPT chuyên Vị Thanh, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh của tỉnh. Em Thịnh bộc bạch: “Em mừng vì lần này em lại được tiếp tục thử sức với các bạn học sinh giỏi trong cả nước”. Năm 2017, Trường THCS Lê Quí Đôn đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lấy chất lượng làm nền tảng

Điểm nhấn năm 2017 là hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, khi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn ở Hội thi Sáng tạo xanh tỉnh Hậu Giang. Ông Trần Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Văn Trị, chia sẻ: “Nhờ học sinh, giáo viên đam mê nghiên cứu khoa học đã thúc đẩy phong trào sáng tạo trong dạy và học. Học sinh đã chủ động trong học tập, từ những sáng tạo của mình các em đã có những sản phẩm có ích cho cộng đồng”. Mô hình “Diệt muỗi hành bằng biện pháp quang học” của nhóm 3 học sinh Trường THCS Phan Văn Trị đã đạt giải nhì cuộc thi.

Mang niềm tin chất lượng vào năm mới, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đang nỗ lực thi đua Dạy tốt - Học tốt. Trường đang thực hiện mô hình “Sử dụng đồ dùng dạy học các môn học ở tiểu học”, được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn triển khai nhân rộng trong năm học 2017-2018. Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, cho hay: “Từ khi áp dụng thực hiện giảng dạy bằng bộ dụng cụ học tập này, tôi thấy các em học sinh tích cực học tập hơn, không còn rụt rè, ngại phát biểu mà chủ động hơn”. Cô Linh là giáo viên có nhiều sáng tạo thực hiện đồ dùng dạy học tự làm trong giảng dạy của ngành giáo dục thành phố.

Ông Huỳnh Hữu Thoại, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, cho biết: “Từ nền tảng chất lượng năm qua, năm học 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, phát huy thế mạnh chất lượng giáo dục mũi nhọn. Quyết tâm xây dựng đạt 80% trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020”.

100% cán bộ quản lý, giáo viên của thành phố đạt chuẩn, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt hơn 63%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 99%, tỷ lệ trường đạt chuẩn gần 73%. Trong năm học 2016-2017, thành phố có 122 nhà giáo đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 14 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 50 cá nhân được tặng bằng khen UBND tỉnh, 3 bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 10 tập thể được công nhận Lao động xuất sắc...

THẢO TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>