Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và vận động học viên ra lớp

19/06/2018 | 09:14 GMT+7

Đại diện Hội Cựu giáo chức thị xã Ngã Bảy (bìa trái) đến từng nhà vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

(HG) - Là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường THPT và các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Theo đó sở đề nghị rà soát số lượng trẻ em, thanh thiếu niên trong độ tuổi đến trường một cách chính xác để làm cơ sở huy động tối đa học sinh tới lớp vào dịp đầu năm học 2018-2019, chú ý thống kê và lập danh sách số học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ các em đến trường. Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp thực hiện theo phương án đã phê duyệt, trong đó quan tâm đến địa bàn tuyển sinh, cân đối tỷ lệ tuyển sinh, công tác phân luồng học sinh ở từng trường, từng địa bàn nhưng phải đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học sinh được đến trường. Trường THPT chuyên Vị Thanh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, tích cực tuyên truyền vận động và làm tốt công tác tuyển sinh nhằm đảm bảo tuyển sinh đạt số lượng và nâng dần về chất lượng... 

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>