Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

12/02/2019 | 08:12 GMT+7

(HG) - Đẩy mạnh chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nữ nhà giáo, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban nữ công quần chúng, đảm bảo đủ năng lực. Đó là những nhiệm vụ quan trọng trong công tác nữ công năm 2019 mà ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tập trung thực hiện.

Câu lạc bộ làm hoa giấy của Trường THPT Châu Thành A được nhiều tổ nữ công của các trường nhân rộng.

Theo đó, các Ban nữ công quần chúng, tổ nữ công cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào thi đua “Nam giới chia sẻ công tác, san sẻ việc nhà cùng nữ giới” và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ nữ công hiệu quả, duy trì và phát triển các loại quỹ “Tương trợ”, quỹ “Mái ấm công đoàn”, quỹ học bổng “Tấm lòng vàng”, ủng hộ “Tấm lưới nghĩa tình”, quỹ góp vốn xoay vòng không tính lãi giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn…

Trong năm học 2017-2018 có 1 tập thể, 3 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen, 52 cá nhân được tặng giấy khen công đoàn ngành giáo dục trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”…

Tin, ảnh: THẢO TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>