Tổ chức hoạt động hè năm 2018 cho học sinh, học viên phải phù hợp với điều kiện thực tế

20/06/2018 | 08:42 GMT+7

Các trường học tăng cường các hoạt đông vui chơi hè cho học sinh.

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động xã hội. Trong đó, tích cực phối hợp với các cấp bộ đoàn và các trung tâm văn hóa, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động tình nguyện hè… Tăng cường giáo dục cho học sinh có ý thức sử dụng internet, đảm bảo lành mạnh, bổ ích. Tăng cường giáo dục truyền thống, tạo điều kiện cho học sinh, học viên tham gia các phong trào, hoạt động thiết thực như thăm hỏi gia đình chính sách, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tai nạn đuối nước, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đỡ đầu học sinh… Đặc biệt, trong thời gian nghỉ hè học sinh, học viên phải nghiêm túc chấp hành Luật An toàn giao thông.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>