Tổ chức khai giảng hợp lý, ý nghĩa

22/08/2018 | 07:53 GMT+7

(HG) - Buổi lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, phải ngắn gọn, đầy đủ nội dung nhưng không được vượt quá 70 phút. Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học cần rà soát lại, hoàn thiện việc sửa chữa trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp… để ngày khai trường thật sự là ngày hội của tất cả học sinh.

Lễ khai giảng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca...

Các trường nghiên cứu và tổ chức phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động vui chơi tập thể, bố trí thêm một số khẩu hiệu thể hiện sự quyết tâm của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên của trường để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, bố trí khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Học đi đôi với hành” và bảng “Năm điều Bác Hồ dạy” ở những vị trí trang trọng, chính diện, phù hợp và mang tính mỹ quan theo điều kiện thực tế cảnh quan của nhà trường.

Ngày khai giảng cấp học mầm non, các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt vào ngày 5-9.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>