Tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng và đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn

23/04/2019 | 09:09 GMT+7

(HG) - Đó là một trong những hoạt động trọng tâm trong quý II, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tập trung thực hiện. Cùng với đó, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến nhà giáo và người lao động, xét chọn đối tượng để trao quà và “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ra mắt mô hình hoạt động công đoàn tiêu biểu, các công trình chào mừng “Tháng công nhân”... Hướng dẫn công đoàn cơ sở xét thi đua, xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh…

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh trao quà hỗ trợ cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong quý I, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã quan tâm và thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các công đoàn viên. Đã xét tương trợ cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau 49 suất với tổng số tiền trên 19 triệu đồng, thăm và hỗ trợ 1 nhà giáo thuộc công đoàn cơ sở Trường THPT Vị Thủy bị cháy nhà với số tiền 6 triệu đồng, xét chọn và trao tiền hỗ trợ cho 100 nhà giáo, người lao động, công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn số tiền 100 triệu đồng (do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang hỗ trợ), tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với 5 công đoàn cơ sở và kiểm tra công tác tài chính, tài sản công đoàn đối với 4 công đoàn cơ sở trực thuộc...

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>