Trước mắt phải hợp đồng giáo viên, nhân viên ở những nơi thiếu

07/09/2018 | 16:41 GMT+7

(HGO) - Là đề nghị của ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo, vào ngày 6-9. Năm học 2018-2019 các cấp học từ mầm non đến THPT thiếu 890 giáo viên và 543 nhân viên. Trong đó, mầm non, mẫu giáo thiếu nhiều nhất, với 572 giáo viên, 328 nhân viên; tiểu học thiếu 227 giáo viên, 148 nhân viên; THCS thiếu 55 giáo viên, 53 nhân viên; THPT thiếu 36 giáo viên, 14 nhân viên.  

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết thiếu giáo viên là phải hợp đồng.

Từ thực trạng của ngành giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết, sẽ trình Thường trực UBND tỉnh để xin chủ trương thống nhất tiền ăn bán trú cho học sinh, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, có chính sách phù hợp cho giáo viên, nhân viên hợp đồng để giải quyết thực trạng thiếu giáo viên, nhân viên trong thời gian sớm nhất để đảm bảo nhu cầu giảng dạy trong năm học mới. Riêng việc hợp đồng kế toán ở các trường, ngành giáo dục và đào tạo phải làm theo đúng quy định, giao ngành tài chính sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ, giới thiệu người đúng chuẩn cho giáo dục và đào tạo để tuyển người đúng quy định. Ông cũng lưu ý, việc xã hội hóa trong giáo dục phải thực hiện minh bạch, có lợi cho sự nghiệp giáo dục… Trên cơ sở sắp xếp hệ thống trường lớp, bố trí lực lượng giáo viên là phù hợp theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục và đào tạo cần xem xét kỹ lưỡng, rà soát thận trọng số lượng thiếu biên chế cụ thể, để qua đó UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ xem xét, giao biên chế ngành hợp lý.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>