Vắng 146 lượt thí sinh, 2 thí sinh bị đình chỉ thi, 1 thí sinh phải cấp cứu

25/06/2017 | 08:51 GMT+7

(HGO) - Ngày 24-6, các thí sinh đã hoàn thành môn thi cuối cùng kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 với bài thi tổ hợp khoa học xã hội (gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT), mỗi môn thành phần có 40 câu trắc nghiệm, trong thời gian 50 phút/môn.

Thí sinh điểm thi Trường THPT chuyên Vị Thanh phấn khởi sau khi kết thúc kỳ thi.

Sau 2,5 ngày thi, có 2 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi môn ngữ văn (1 trường hợp do mang điện thoại, 1 trường hợp mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 2 trường hợp này là thí sinh tự do tại điểm thi Trường THPT Long Mỹ), 1 trường hợp thí sinh tại điểm thi THPT Vị Thủy môn ngoại ngữ bị nổi mề đay phải đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng thí sinh đã hoàn thành bài thi. Tổng số lượt thí sinh vắng sau 3 ngày thi  là 146  lượt thí sinh, vắng không lý do, đều là thí sinh tự do. Cụ thể, môn ngữ văn có 5.036/5.059 thí sinh dự thi, vắng 23 thí sinh; môn toán có 5.092/5.118 thí sinh vắng 26 thí sinh; bài tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm: môn vật lý có 2.400/2.410 thí sinh dự thi, vắng 10 thí sinh; môn hóa học có 2.403/2.416 thí sinh dự thi, vắng 13 thí sinh; môn sinh học có 2.349/2.359 thí sinh dự thi vắng 10 thí sinh, như vậy  tổng số lượt thí sinh vắng môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên là 33 lượt thí sinh. Riêng môn ngoại ngữ có 4.704/4.719 thí sinh dự thi, vắng 15 thí sinh. Đối với bài tổ hợp khoa học xã hội (gồm: môn lịch sử có 3.020/3.040 thí sinh dự thi, vắng 20 thí sinh; môn địa lý có 2.908/ 2.927 thí sinh dự thi, vắng 19 thí sinh; môn giáo dục công dân có 2.677/2.687 thí sinh dự thi, vắng 10 thí sinh (thí sinh vắng là thí sinh tự do), tổng số lượt thí sinh vắng bài thi tổ hợp khoa học xã hội là 49 lượt thí sinh.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>