“Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí”

22/05/2019 | 08:31 GMT+7

Là quyển sách của nhà báo lão thành Phan Quang, vừa được NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành. Quyển sách là sự lựa chọn kỹ càng, sắp đặt khéo léo 35 bài báo, bài viết ghi lại những cảm xúc chân thực, những câu chuyện có thật, khắc họa chân dung của Hồ Chủ tịch - nhà báo, nhà văn hóa lớn.

Sinh thời, Bác luôn đề cao vai trò vô cùng quan trọng của văn hóa, văn nghệ, báo chí tuyên truyền. Người coi đây là vũ khí sắc bén để soi đường, tập hợp quần chúng nhân dân làm cách mạng. Những lời của Người căn dặn về sứ mệnh của báo chí, về cách làm báo, về cách sử dụng từ ngữ, giữ gìn văn hóa Việt Nam trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các cơ quan báo chí và nhà báo Việt Nam. Những câu chuyện về những lời dạy của Người một lần nữa giúp cho những người làm báo tự chiêm nghiệm, rút ra cho mình những kinh nghiệm hay, vững vàng bước đi trên con đường đã chọn.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>