“Cảm ơn người lớn”

19/11/2018 | 09:13 GMT+7

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa ra mắt quyển “Cảm ơn người lớn”. Đây là quyển sách tiếp nối quyển “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, ra đời cách nay 10 năm. Sách do NXB Trẻ ấn hành, sẽ phát hành rộng rãi trong cả nước vào ngày 17-11.

Ở quyển sách mới, tác giả viết nhiều về nỗi ám ảnh tuổi già, cái chết. Những nhân vật của ông giờ đã ở tuổi 50. Họ gặp nhau không còn trò chuyện về những trò chơi quen thuộc, dự định điên rồ, mà hỏi thăm về những căn bệnh của tuổi già. Ngày trước, họ chỉ nghĩ đến tình yêu, mơ mộng, giờ liên tưởng đến phòng khám, các loại thuốc để tăng cường sức khỏe… Tác giả còn đăng xen kẽ nhiều bài thơ do ông sáng tác, nhẹ nhàng với cảm xúc dày dặn, đầy trải nghiệm, làm cho câu chuyện thêm nhẹ nhàng, sâu lắng.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>