Chuyện mẹ, chuyện con

26/02/2020 | 08:24 GMT+7

Đây là tác phẩm mới nhất của nhà văn Lê Minh Hà. Sách là những trang nhật ký ghi lại câu chuyện ở nhà, ở trường của tác giả với hai người con trai của mình trong khoảng thời gian 3 năm. Qua đó, giúp độc giả hình dung được hành trình người mẹ theo con trên một chặng đường.

Từng sinh sống tại Đức, tác giả còn có sự so sánh vì sao trẻ ở đây có thể đạt được nhiều thành công, dù có vấp ngã. Nền giáo dục ở quốc gia này không nặng lý thuyết mà hướng trẻ thực hành, trẻ thụ hưởng rất nhiều, trưởng thành nhanh từ cách giáo dục tiến bộ. Từ đó, để cùng đúc kết ra cách giáo dục con, tạo điều kiện cho con phát triển toàn diện. Sách do NXB Kim Đồng ấn hành.

   T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>