“Để làm gì”

26/11/2020 | 08:06 GMT+7

Bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc vừa ra mắt tạp bút “Để làm gì”, gồm các bài viết về kỷ niệm với bạn văn, bạn thơ và các câu chuyện tản mạn trong cuộc sống của ông. Bằng giọng văn dí dỏm, tinh nghịch, nhưng sâu lắng, cảm xúc, đầy chiêm nghiệm, tác giả mang đến nhiều câu chuyện hay từ sự trải nghiệm cá nhân và chất liệu cuộc sống.

Trong các câu chuyện của mình, ông còn lấy cảm hứng từ bài hát “Để gió cuốn đi” của Trịnh Công Sơn, từ câu nói của nhà văn Pháp André Maurois, với ý: Khi nào trong đầu mình nảy ra ý để làm gì, lúc đó mình đã già… Cùng với đó là các câu chuyện được thể hiện bằng giọng hài hước, nhẹ nhàng, không hề mang tính giáo điều, làm người đọc dễ chịu, thoải mái… Sách do NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>