“Hồ Chí Minh - Nhà ngụ ngôn kiệt xuất”

15/07/2019 | 08:49 GMT+7

NXB Văn học vừa ấn hành quyển “Hồ Chí Minh - Nhà ngụ ngôn kiệt xuất” của tác giả Nguyễn Thanh Tú. Là người nghiên cứu với kiến thức chuyên môn rộng, cộng với sự ngưỡng mộ một tài năng chính trị kiệt xuất, tác giả đã cho ra mắt quyển chuyên luận, nghiên cứu sâu về mảng truyện ngụ ngôn của Bác với nhiều tầng ý nghĩa. Độc giả sẽ được cảm nhận qua sự nghiên cứu, phân tích, đánh giá của một nhà nghiên cứu, lý luận có tâm, có tầm, để nâng cao sự hiểu biết tường tận và thẩm thấu những bài học quý giá.

Qua phân tích, minh chứng của tác giả, có thể thấy trong những tác phẩm của mình, Bác đã sử dụng, lấy điểm tựa là ngụ ngôn dân gian và ngụ ngôn bác học với tư cách của một nhà chính trị. Những truyện, kịch, thơ…, như: “Con rùa”, “Đồng tâm nhất trí”, “Con rồng tre”…, là những bài học sâu sắc nhiều lĩnh vực, từ thực tiễn trên nền của những câu chuyện ngụ ngôn.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>