Ký họa thời chiến

15/11/2017 | 09:03 GMT+7

Quyển sách tập hợp 189 bức ký họa của họa sĩ Trần Huy Oánh, khắc họa cuộc sống, sinh hoạt của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Các tác phẩm được vẽ trong giai đoạn 1964-1973, thời gian họa sĩ tham gia chiến trận. Không mô tả hiện thực chiến trường khốc liệt, mà các tác phẩm thể hiện phong cảnh thiên nhiên, sinh hoạt bình dị trong cuộc sống, bằng một tâm hồn bay bổng, lãng mạn.

Tác phẩm được sắp xếp theo trình tự thời gian, địa danh, trải dài từ Hải Dương đến Quảng Trị, dọc dãi Trường Sơn, Tây Nguyên. Mỗi bức tranh đều có phần thuyết minh. Đây được xem là quyển nhật ký giúp nhiều thế hệ người lính hồi tưởng những năm tháng trận mạc, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc sống thời chiến, dù khốc liệt, đầy hy sinh, mất mát, nhưng cũng tràn đầy niềm tin yêu. Sách do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>