“Lý Wày với sự nghiệp nhiếp ảnh Cần Thơ - Hậu Giang”

27/12/2017 | 08:10 GMT+7

Quyển sách “Lý Wày với sự nghiệp nhiếp ảnh Cần Thơ - Hậu Giang”, là câu chuyện về hành trình của người nghệ sĩ nhiếp ảnh làm cách mạng Lý Wày, phóng viên ảnh Tiểu ban Thông tấn báo chí, thuộc Ban Tuyên huấn tỉnh Cần Thơ từ năm 1963-1975. Trong suốt cuộc đời mình, ông đã sống hết lòng với nhiếp ảnh. Những tác phẩm của ông là tư liệu quý, bức tranh toàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ ở vùng đất Cần Thơ - Hậu Giang. Bức tranh sinh động pha lẫn hào hùng, gắn chặt với cuộc đời tác giả… Điểm nhấn trong sự nghiệp nhiếp ảnh kháng chiến của ông là bộ ảnh về quá trình giải phóng Vị Thanh của lực lượng vũ trang tỉnh Cần Thơ.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Linh Phượng, vợ của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Wày, chia sẻ, bà đã dành dụm suốt 20 năm qua, để làm quyển sách này, nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông. Quyển sách gồm những bức ảnh được chắt lọc từ kho ảnh tư liệu của ông ghi lại trong hai giai đoạn từ năm 1963-1975 và 1976-1996, giúp mọi người có cái nhìn toàn diện về người nghệ sĩ, chiến sĩ Lý Wày. Sách cũng được nghệ sĩ nhiếp ảnh Linh Phượng tặng cho Hội Văn học Nghệ thuật, Bảo tàng tỉnh Hậu Giang làm tư liệu.

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>