“Người tị nạn”

08/01/2018 | 09:29 GMT+7

Đây là quyển sách của nhà văn gốc Việt Nguyễn Thanh Việt, có tên gốc là “The Refugees”, được xuất bản tại Mỹ vào đầu năm nay, vừa được Nhà sách Phương Nam phát hành. Tác phẩm gồm 8 truyện ngắn, viết về những người tị nạn Việt Nam, trong đó có tác giả và gia đình ông. Ở cộng đồng mới, họ không tránh được cảm giác xa lạ. Dù luôn cố gắng hòa nhập vào đám đông nhưng họ vẫn không giấu được sự mặc cảm.

Tập truyện được đánh giá rất cao ở Mỹ vì giọng văn khiêm tốn, chi tiết và phong cách tự sự thẳng thắn, phù hợp với việc miêu tả số phận những người tị nạn, phản ánh góc nhìn đa chiều về vấn đề di cư của người Việt đến Mỹ và những tác động của nó một cách nhẹ nhàng, buồn nhưng không bi lụy. Tác giả là giáo sư tại Đại học Nam California. Ông từng đạt giải thưởng danh giá Pulitzer văn chương năm 2016 với tiểu thuyết “The Sympathizer”. Ngoài giảng dạy, viết lách, ông còn là một nhà phê bình văn hóa cho tờ The Los Angeles Times…

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>