“Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ”

17/08/2020 | 06:45 GMT+7

Là quyển sách cảnh báo các quốc gia có thể giết chết dòng Mekong với những chính sách kinh tế không phù hợp. Đây là dòng sông lớn nhất thế giới, khởi nguồn từ cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc), chảy qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, có vai trò quan trọng với sự kiến tạo các nước Đông Nam Á. Sách của tác giả Brian Eyler, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của trung tâm Stimson tại Washington (Mỹ), từng có hơn 15 năm nghiên cứu về dòng sông và cuộc sống của người dân ở Mekong. Những trang sách còn gợi lại đời sống tốt đẹp nhờ dòng sông, con người làm nghề, dựa vào sản vật thiên nhiên…

Tác giả đã khái quát mối quan hệ giữa Trung Quốc, nơi dòng Mekong bắt đầu và các nước Đông Nam Á. Dòng sông này đang đối mặt với các vấn đề ô nhiễm do rác thải, du lịch, công nghiệp hóa và cạn kiệt nguồn nước do các dự án thủy điện. Dù vậy, tác giả vẫn lạc quan tin tưởng con người có thể cứu sống dòng sông này nếu như chính phủ các nước chú trọng các chính sách bảo vệ môi trường và người dân thay đổi nhận thức.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>