Nuôi dạy trẻ không trở thành nô lệ của điện thoại thông minh

09/05/2021 | 16:49 GMT+7

Tác phẩm của tác giả người Nhật Yoshihiko Morotomi, giúp các phụ huynh biết cách điều tiết thời gian để kéo con em mình ra khỏi cơn nghiện điện thoại thông minh. Là một tiến sĩ, nhà nghiên cứu giáo dục, tác giả đã có những nghiên cứu sâu, xác thực và đưa ra những lời khuyên hữu ích để mọi người cùng tham khảo.

Tác giả đã đưa ra nhiều cách, trong đó khuyên cần tuyệt đối không cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh khi dưới 6 tuổi, nếu muốn trẻ phát triển ngôn ngữ bình thường. Việc cho sử dụng điện thoại càng muộn ở nhóm tuổi tiểu học, THCS sẽ tránh được tình trạng lười suy nghĩ, vì có thể tìm thấy tất cả thông tin trên mạng… Sách do NXB Trẻ ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích