“Thiệu Bảo Bình Nguyên”

26/04/2018 | 10:51 GMT+7

Là bộ tiểu thuyết gồm 4 quyển, của tác giả Hồng Thái, viết về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, vừa ra mắt. Các quyển có tên lần lượt là: “Điệp vụ thám báo” kể chuyện triều đình Đại Việt gài lực lượng thám báo để nắm tình hình của Nguyên Mông. Quyển hai “Trước cơn giông tố”, miêu tả cảnh triều đình huy động sức người, sức của cho công cuộc đánh đuổi kẻ thù. Quyển 3 mang tên “Sơn hà rực lửa”, tập trung vào những mất mát hy sinh của quân và dân Đại Việt. Còn quyển cuối cùng là “Khúc tráng ca mùa hạ”, nói về những chiến công, giang sơn thu về một cõi. Bộ sách do NXB Trẻ ấn hành.

Tác giả chia sẻ, sách sử Việt lẫn Trung Quốc đều ghi chép nhiều tình tiết, sự kiện về cuộc chiến này, nhưng đều ở tầm khái quát. Là một giáo viên dạy sử, bằng sự tưởng tượng và suy luận riêng, tác giả đã thực hiện bộ tiểu thuyết này bằng tất cả tâm huyết, lòng yêu nước nồng nàn…

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>