“Xuân Quỳnh - Một nửa cuộc đời tôi”

07/01/2019 | 08:30 GMT+7

Đây là quyển hồi ký do tác giả Đông Mai, chị gái của nhà thơ, thực hiện. Qua câu chuyện được kể từ người thân duy nhất gắn bó và gần gũi với nữ thi sĩ, hé lộ nhiều câu chuyện cảm động về cuộc đời Xuân Quỳnh. Đằng sau những vần thơ nồng nàn, say đắm, ẩn chứa nhiều triết lý nhân sinh là những câu chuyện buồn, nhọc nhằn, ngang trái và cam chịu…

Sách được phát hành lần đầu vào năm 1993. Trong bản lần này, có nhiều ảnh lần đầu được gia đình công bố, giúp độc giả hiểu thêm về cuộc đời, tác phẩm của nữ thi sĩ nhân kỷ niệm 30 năm ngày nhà thơ qua đời. Sách có nhiều hình ảnh, tư liệu, nhật ký, thư…, được chia thành 6 chương: “Quê hương và gia đình”, “Tuổi thơ bất hạnh”, “Cái thuở ban đầu”, “Những năm tháng không yên”, “Hạnh phúc nhọc nhằn” và “Xuân Quỳnh - một nửa cuộc đời tôi”. Tác giả không tham vọng giới thiệu sự nghiệp văn chương, mà chỉ muốn nêu những sự thật trong cuộc đời Xuân Quỳnh, để góp thêm chút tư liệu về bà… Sách do NXB Kim Đồng phát hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>