Hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ: Các hoạt động phải mang lại hiệu quả thiết thực

28/02/2019 | 07:59 GMT+7

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Thông tin về sự kiện này, bà Thái Thu Xương (ảnh), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh, cho biết:

- Năm 2019 là năm kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019) và 1979 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, diễn ra vào thời điểm các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở chuẩn bị tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt, năm 2019, Trung ương Hội LHPN Việt Nam chọn chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Từ đó, Hội LHPN Việt Nam tỉnh chỉ đạo hội LHPN các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể là họp mặt, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao, nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, tuyên truyền tại tổ/nhóm/câu lạc bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng… Nội dung tập trung vào vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các phong trào thi đua, 2 cuộc vận động của hội gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác; xây dựng và nhân rộng các mô hình liên quan đến chủ đề năm 2019; phát động các hoạt động chăm lo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em gái.

Riêng Hội LHPN Việt Nam tỉnh sẽ có những hoạt động thiết thực nào, thưa bà ?

- Dịp 8-3 năm nay, Hội LHPN Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức 5 chuỗi hoạt động nổi bật với quy mô lớn.

Thứ nhất, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Đoàn từ thiện Minh Tâm khám, cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cắt tóc miễn phí cho 400 phụ nữ, trẻ em nghèo tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ vào ngày 3-3.

Thứ hai, tổ chức lễ phát động hưởng ứng chủ đề năm 2019 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với phương châm “Nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em” tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh vào ngày 5-3.

Thứ ba, đăng cai tổ chức Hội thảo chuyên đề về giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển và quản lý hội viên khu vực Tây Nam bộ; ký kết giao ước thi đua cụm thi đua Tây Nam bộ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào ngày 5-3.

Thứ tư, tổ chức giao lưu, tọa đàm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với quy mô 250 đại biểu vào ngày 6-3.

Thứ năm, tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào ngày 6-3, với các nội dung hoạt động: Trưng bày 8 gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ, Hội nghị kết nối sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ, tổ chức ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, trao vốn hỗ trợ 32 mô hình phụ nữ khởi nghiệp.

Thưa bà, đâu là sự khác biệt trong chuỗi các hoạt động 8-3 năm nay so năm rồi ?

- Các hoạt động 8-3 năm nay được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực và phù hợp với nhiều đối tượng phụ nữ ở địa phương. Nhất là Hội LHPN Việt Nam tỉnh chỉ đạo cơ sở hạn chế việc tổ chức các hoạt động họp mặt ôn lại truyền thống ít tạo ra hiệu quả tuyên truyền, gây tốn kém kinh phí mà thay vào đó lồng ghép tổ chức các hoạt động thiết thực để thực hiện chủ đề năm. Đồng thời có các hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, chú trọng đến hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp.

Tóm lại, việc tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay sẽ tạo khí thế sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, hiệu ứng tuyên truyền cao.

Để các hoạt động có chiều sâu, thu hút sự quan tâm của hội viên, phụ nữ, Tỉnh hội có lưu ý ra sao trong việc tổ chức thực hiện, thưa bà ?

- Hội LHPN Việt Nam tỉnh lưu ý các đơn vị quan tâm, tập trung tổ chức các hoạt động từ cơ sở, nhất là các chi/tổ/nhóm/câu lạc bộ nhằm nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ, đặc biệt quan tâm các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Hoạt động được tổ chức phải phù hợp tình hình địa phương, đơn vị, đáp ứng được nhu cầu của hội viên, phụ nữ, tránh hình thức, rập khuôn, tức là tỉnh tổ chức hoạt động nào thì huyện cũng tổ chức các hoạt động như thế. Mặt khác, hoạt động tổ chức phải có chiều sâu, hiệu ứng tuyên truyền rõ nét, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng, ra mắt các mô hình theo chủ đề năm 2019.

Thưa bà, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với công tác hội và phong trào phụ nữ của tỉnh trong thời gian tới ?

- Thông qua các hoạt động trên sẽ khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, nâng cao chất lượng công tác tập hợp phụ nữ và hoạt động hội.

Nhiều phong trào thiết thực được tổ chức còn tạo sự lan tỏa, động viên, khuyến khích hội LHPN các cấp cùng các tầng lớp nhân dân phấn đấu thi đua giành thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Cùng với đó, sẽ ngày càng có nhiều phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, trong học tập, công tác… đem lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển quê hương và sự tiến bộ của phụ nữ Hậu Giang.

Bà có gửi gắm gì đến hội viên, phụ nữ tỉnh nhà trong dịp 8-3 sắp tới ?

- Tiếp bước truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và phong trào phụ nữ quốc tế 8-3, tôi mong rằng phụ nữ tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của bà Trưng, bà Triệu, thắp sáng ngọn lửa “đội quân tóc dài”, 3 đảm đang cùng tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ.

Ngoài ra, chị em cần đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, phấn đấu, rèn luyện các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với xây dựng hình ảnh “người phụ nữ Hậu Giang đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, nhân hậu”, đầy năng lực, trí tuệ, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thời kỳ công nghiệp 4.0…

Xin cảm ơn bà !

GIA NGUYỄN thực hiện  

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>