Kết nạp hơn 1.500 hội viên phụ nữ

01/04/2021 | 18:09 GMT+7

(HG) - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác quý I, triển khai nội dung trọng tâm công tác quý II/2021.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý, Tỉnh hội chỉ đạo hội LHPN các huyện, thị, thành phố, đơn vị trực thuộc và cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ, hội viên, phụ nữ như: đối thoại, tọa đàm, diễn đàn, thành lập mô hình… Vận động tặng hơn 12.000 phần quà cho gia đình chính sách, phụ nữ bán vé số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đi làm ăn xa về quê ăn tết trị giá trên 3 tỉ đồng. Vận động xã hội hóa tặng 1.676 phần quà cho cán bộ hưu, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 300 triệu đồng, xây dựng 17 mái ấm tình thương, trị giá 1 tỉ đồng; tặng 2 xe đạp, 50 suất học bổng trị giá 14 triệu đồng.

Về công tác tổ chức, toàn hội phát triển 1.571 hội viên, đưa ra 66 hội viên, tổng số hội viên toàn tỉnh hiện có 134.449, 100% cơ sở hội có tỷ lệ tập hợp hội biên đạt từ 50% trở lên/tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Các cấp hội cũng tham gia tốt công tác tham mưu, giới thiệu nữ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định; chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội (điểm) đại biểu phụ nữ cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cho rằng, thời gian qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã tạo ra nhiều phong trào, phần việc ý nghĩa, tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, hội viên.

Ông Sầm Hoàng Minh nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp hội cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo nhận thức trong giới đối với việc quan tâm hơn nữa các vấn đề xã hội. Quan tâm tham mưu công tác tổ chức cán bộ đảm bảo tính kế thừa. Củng cố hoạt động các hội cơ sở; đổi mới hình thức sinh hoạt các chi, tổ, hội theo hướng phù hợp điều kiện thực tiễn. Phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình. Tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo thực hiện tốt đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

 MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>