Luôn đồng hành hỗ trợ hội viên, phụ nữ

25/03/2021 | 07:25 GMT+7

Năm năm qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy luôn đồng hành hỗ trợ, bảo vệ và chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Tổ đan đát tre, trúc ấp 10, xã Vị Thắng đã và đang tạo việc làm ổn định tại nhà cho nhiều hội viên, phụ nữ địa phương.

Xác định công tác hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên thời gian qua, Hội LHPN xã Vị Thắng quan tâm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện tốt chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ đó, giúp chị em phát triển được nhiều mô hình sản xuất đa canh, xen canh mang lại hiệu quả cao.

Cách nay khoảng 5 năm, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 10, xã Vị Thắng mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất lúa của gia đình sang trồng bưởi da xanh. Nhờ tham gia sinh hoạt hội nên bà Thủy được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng 50 triệu đồng để đầu tư hệ thống tưới tiêu cho vườn bưởi da xanh.

Bà còn tham gia tổ hùn vốn của Chi hội Phụ nữ ấp nên có thể mượn tiền trang trải chi phí chăm sóc vườn cây mỗi khi cần. “Lúc lập vườn do tốn nhiều vốn đầu tư khiến cho kinh tế gia đình khi đó khá eo hẹp. Nhờ tham gia vào tổ, nhóm hùn vốn của phụ nữ nên những lúc thiếu thốn, chị em trong tổ quan tâm cho mượn. Qua đó đỡ áp lực trong việc trang trải chi phí, giúp đời sống được thoải mái hơn”, bà Thủy chia sẻ.

Nhận thấy hiệu quả từ vườn bưởi da xanh mang lại nên cách nay 3 năm, gia đình bà Thủy đã quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích đất lúa còn lại sang trồng loại cây ăn trái này. Hiện gia đình bà có gần 1,4ha bưởi da xanh đã cho trái. Trong đó, có 1ha cho trái chiếng vụ rồi. Nhờ nguồn thu nhập khá cao từ vườn bưởi nên đời sống gia đình bà Thủy giờ rất ổn định.

Thời gian qua, Hội LHPN xã Vị Thắng cũng thường xuyên quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ vốn hoạt động cho Tổ đan đát tre, trúc thuộc làng nghề đan đát ấp 10, góp phần giúp cho hội viên, phụ nữ nông thôn có việc làm ổn định tại nhà. Bà Hồ Thị Duyên, Tổ trưởng Tổ đan đát tre, trúc ấp 10, chia sẻ: “Giờ đây, nhiều chị em gần nhà học nghề và phát triển thành nghề truyền thống ở địa phương”.

 Tổ cũng được Hội LHPN các cấp quan tâm giúp chị em tham gia tổ hùn vốn xoay vòng, giới thiệu trưng bày, quảng bá sản phẩm. Từ đó, góp phần duy trì và phát triển nghề đan đát truyền thống tại địa phương. Theo bà Duyên, hiện những lao động lớn tuổi như bà thì ngoài việc trông giữ con cháu còn tranh thủ lúc rảnh rỗi đan rổ, nia, sề, thúng… để bán. Tính ra mỗi người có thể kiếm thêm thu nhập từ 3-5 triệu đồng/tháng.

“Để giúp nhau ổn định cuộc sống, tổ chúng tôi thành lập nhóm hùn vốn có 14 người. Đến nay, nguồn vốn tăng hơn 90 triệu đồng, mỗi tháng cho 4 chị mượn với số tiền 5 triệu đồng/người. Chưa kể, đầu năm nay, xã còn hỗ trợ cho tổ 7,5 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, chúng tôi cho các chị gặp khó khăn đột xuất mượn để mua nguyên liệu về đan”, bà Duyên cho biết.

Theo Hội LHPN xã Vị Thắng, trong 5 năm qua, thiết thực hoạt động chăm lo đời sống hội viên, đơn vị đã vận động kinh phí xây dựng được 11 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 540 triệu đồng. Hội còn tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để kịp thời hỗ trợ cho con, em hội viên nghèo hiếu học có điều kiện học tập tốt hơn. Cụ thể, đã tặng 76 suất học bổng, 7 chiếc xe đạp và 2.500 quyển tập, có tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Các cấp hội còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức hội viên, phụ nữ về vai trò của mình đối với các phong trào ở địa phương, nhất là trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Cũng trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện 8 tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; ra mắt mô hình câu lạc bộ “5 không 3 sạch kiểu mẫu” tại 7 ấp; thành lập mô hình “phân loại và xử lý rác thải” tại 2 ấp.

Qua các mô hình đã tác động tích cực đến nhận thức của chị em trong việc tham gia thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, nhất là tiêu chí về môi trường. Từ hiệu quả hoạt động của Hội thời gian qua, đã góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt. Theo đó, đã phát triển 403 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của xã lên 1.666 người, đạt 80% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương; vận động được 362 hội viên phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, đạt 100% chỉ tiêu.

Hiện Hội LHPN xã Vị Thắng đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2021-2026 (điểm chỉ đạo của huyện). Theo bà Võ Phương Thúy, Chủ tịch Hội LHPN xã, đại hội diễn ra vào ngày 29-3 này. Nhờ có sự chủ động từ sớm nên đến nay mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, đảm bảo đại hội diễn ra đúng kế hoạch và quy định.

“Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên chào mừng đại hội, chúng tôi đã tổ chức ra quân thực hiện công trình đường hoa thông qua việc vận động hội viên, phụ nữ tu bổ lại các thiết chế về cảnh quan theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn ấp 9 và ấp 10 với chiều dài 2km. Chúng tôi còn tổ chức trao tặng 2 mái ấm tình thương cho hội viên đang gặp khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 100 triệu đồng”, bà Thúy cho biết thêm.

Định hướng cho nhiệm kỳ tới, Hội LHPN xã Vị Thắng tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện giới, thiết thực chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ. Đồng thời, thành lập các mô hình có hiệu quả để thu hút nhiều phụ nữ; nâng cao, phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>