Mỗi phong trào đoàn được khởi xướng phải có chiều sâu, có hiệu quả

25/03/2021 | 07:25 GMT+7

Trong phát biểu gặp gỡ cán bộ đoàn các thời kỳ và cán bộ đoàn tiêu biểu mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước như vậy và nhấn mạnh: “Có chiều sâu, có hiệu quả không chỉ ở đoàn viên mà tất cả thanh niên, nếu phong trào chỉ có hình thức thì chúng ta đánh mất sự tín nhiệm và sự ủng hộ của thanh niên, điều đó không có lợi cho đất nước, cho Nhân dân”.

Lời nhắc nhở, chỉ đạo có gì đó trăn trở về thế hệ trẻ hôm nay.

90 năm lịch sử vẻ vang Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam không ngừng trưởng thành; các cấp bộ đoàn luôn làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các công việc chung của đất nước, luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng…

Lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đoàn được vun đắp qua nhiều thế hệ, bằng thực tiễn sinh động của các phong trào hành động cách mạng tiêu biểu trong chiến tranh chống giặc ngoại xâm, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, xây dựng đất nước. Đó là “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Tòng quân giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Là phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, quê hương. Nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên dũng cảm quên mình trong chiến đấu, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đạt thành tích cao trong học tập, công tác, lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tuổi trẻ Hậu Giang cũng đâu đứng ngoài cuộc các phong trào hành động cách mạng của cả nước.

Cụ thể, tại Vị Thanh, giai đoạn năm 1968-1970 đã hình thành được 3 chi đoàn của 3 vùng (Vùng I, Vùng II, Vùng III) và Chi đoàn Huyện đội, Công an có bí thư đoàn chỉ đạo trực tiếp. Hoạt động chính là vận động thanh niên tòng quân, đưa thanh niên vào lực lượng vũ trang, vận động tham gia cơ sở mật; tổ chức vận động thanh niên tham gia chống càn; vừa làm du kích vừa làm cán bộ đoàn.

Giai đoạn 1970-1975, chi đoàn cơ sở, đoàn cơ sở lên đến vài chục trực thuộc Thị đoàn Vị Thanh. Phong trào 5 xung phong khi ấy phát triển rất mạnh (xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch; xung phong tòng quân và tham gia du kích chiến tranh; xung phong đi dân công và thanh niên xung phong, phục vụ tiền tuyến; xung phong đấu tranh chính trị và chống bắt lính; xung phong sản xuất nông nghiệp trong nông hội).

Sau giải phóng, tuổi trẻ Hậu Giang tích cực tham gia quản lý tài sản do Ngụy để lại; kêu gọi lính Ngụy, lính phòng vệ dân sự ra trình diện; bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy; phổ biến, tuyên truyền văn hóa cách mạng. Tổ chức đoàn cũng thành lập đoàn học sinh giải phóng, học sinh tham gia xóa mù chữ; làm lộ giao thông, thủy lợi; thanh niên nông thôn tham gia tập đoàn sản xuất (xung kích làm chủ tập thể; làm sao cho cánh đồng bội thu ?…).

Sau những năm đổi mới, tuổi trẻ Vị Thanh - Hậu Giang tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả cao.

Nổi bật là phong trào “Tiếp bước chân những người anh hùng” nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đoàn, khơi dậy sự đóng góp của tuổi trẻ xây dựng quê hương; phong trào “Hành quân theo chân Bác” phát động đoàn viên, thanh niên thực hiện những mô hình, phong trào để học tập, làm theo Người. Nhiệm vụ chủ yếu là tập trung sản xuất kinh doanh giỏi, cải tạo vườn trồng cây có giá trị kinh tế; xây dựng phong trào văn hóa thanh niên; chăm lo đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh…

Các năm tiếp sau là tiến quân vào khoa học công nghệ, là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong đổi mới, xây dựng đất nước như đã đề cập.

Lòng nhiệt huyết, bàn tay, khối óc từ các phong trào trên hơn 17 năm kiến thiết của tuổi trẻ Hậu Giang cũng góp thêm nhiều viên gạch quý xây nền, đắp lũy cho tỉnh nhà hôm nay thêm vững. Trong đó, phải đặc biệt kể đến các thế hệ tiên phong về tỉnh mới (năm 2004), của lực lượng kế thừa tôn dầy thêm thành tựu, của đội ngũ trẻ hôm nay biết sáng tạo, cống hiến ngày đêm…

90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tỉnh nhà có quyền tự hào những gì làm được để nhân lên thành tựu; ngay trong thời điểm này là chủ động trong tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; trong hội nhập; khởi nghiệp, sáng tạo, làm giàu chính đáng;…

Nhiệm vụ của các cấp ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã và sẽ không ngừng quan tâm đầu tư, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên nhiều hơn, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; tích cực rèn luyện, phát huy trí tuệ và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lớp đoàn viên thanh niên ưu tú, vừa hồng, vừa chuyên; có cách làm mới, thu hút mọi tầng lớp thanh niên…

Ở các bạn trẻ thì sao? Các bạn phải chăng cần thường xuyên tự nhắc mình: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”; đừng quên trăn trở những gì mà tổ chức đoàn chưa làm được, làm tròn, nếu “chỉ có hình thức thì chúng ta đánh mất sự tín nhiệm và sự ủng hộ của thanh niên”?

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>