Nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật

07/05/2021 | 08:08 GMT+7

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, hội viên, phụ nữ suốt 5 năm qua, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành A tự tin khẳng định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cầu Ông Bùa, ở ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện.

Thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, năng động, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện Châu Thành A đã triển khai, quán triệt trong cán bộ, hội viên, phụ nữ ra sức thi đua thực hiện đạt và vượt 2 khâu đột phá, 7 nhóm chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được đánh giá cao vì đã giúp cho Hội tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các tầng lớp phụ nữ, phát huy vai trò quan trọng của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần cùng huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thành tích cao

Đột phá và nổi bật nhất đó là việc thực hiện vượt chỉ tiêu xóa nghèo trong hội viên. Trong 5 năm, Hội giúp được 32/2 ấp không còn hội viên nghèo, đạt 1.600% Nghị quyết. Trong đó, có 1 ấp thoát nghèo toàn diện và 3 xã, thị trấn không còn hộ hội viên phụ nữ nghèo (xã Thạnh Xuân, thị trấn Một Ngàn và thị trấn Rạch Gòi). Trong nhiệm kỳ, có 926 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo được địa phương công nhận, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1,06% so với năm 2016, giảm 4,68% (đầu năm 2016 là 5,74%).

Hội viên Phụ nữ xã Thạnh Xuân hưởng ứng phong trào trồng hoa kiểng tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Theo Hội LHPN huyện, góp phần cho việc xóa nghèo trong hội viên đạt kết quả cao chính là nhờ các cấp hội trong huyện phát huy được hiệu quả phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” với việc vận động chị em hội viên giúp nhau ngày công lao động, cây, con giống, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cũng như từ các mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ tiết kiệm và vay vốn, mô hình tiết kiệm làm theo Bác, tổ hùn vốn, mô hình “6 trong 1” (chị khá giúp chị nghèo)...

Tổ tiết kiệm ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân hoạt động rất hiệu quả, hiện có 60 thành viên, tăng hơn 30% so với năm 2020. Bình quân mỗi tháng, thành viên góp vốn từ 50.000 đến 300.000 đồng/người tùy theo điều kiện. Tổng nguồn vốn hiện nay của tổ lên đến 20 triệu đồng. Qua thống kê, vốn tiết kiệm thời gian qua đã giúp đỡ được 12 lượt chị mượn để mua cây giống, con giống, thức ăn chăn nuôi…

“Chị em chúng tôi rất quan tâm duy trì các hình thức hùn vốn tiết kiệm cho mượn, cho vay lãi thấp để có điều kiện vượt khó. Nhiều chị nhờ tham gia tổ, được giúp vốn mà đời sống ngày càng ổn định. Thấy được lợi ích từ các hình thức vay vốn nên chị em xin tham gia vào Hội ngày càng nhiều”, bà Trần Thị Ngọc Điệp, Tổ trưởng Tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm ấp So Đũa Lớn, cho biết.

Bằng nhiều hình thức, cách làm đổi mới, sáng tạo, 5 năm qua, Hội phát triển 4.913 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 18.298, chiếm 66,96% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên của huyện. Hiện 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên trên 50% (đơn vị cao nhất 71,5%, đơn vị thấp nhất 55,24%) toàn huyện có 76/79 chi hội đạt vững mạnh, chiếm 96,2%, 3/79 chi hội khá chiếm 3,8%, không có chi hội trung bình, so với Nghị quyết đạt 106,88%.

Bà Lê Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành A, cho biết: “Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội”, nhiệm kỳ qua, chúng tôi chủ động đổi mới phương thức thu hút, tập hợp chị em bằng cách chỉ đạo 10/10 cơ sở hội tổ chức rà soát nhu cầu phụ nữ trên địa bàn, phân loại nhu cầu, sở thích, mong đợi của phụ nữ để có giải pháp phù hợp thu hút chị em tham gia vào Hội. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động và thành lập nhiều mô hình mới thu hút phụ nữ như: mô hình quản lý hội ít giấy, Hội giúp Hội, Chi hội cùng tiến, Câu lạc bộ ông bà mẫu mực - con cháu hiếu thảo; tổ phụ nữ hùn vốn cất nhà, mua sắm dụng cụ gia đình; tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”.

Rộn ràng chào mừng đại hội

Sau thành công của đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, những ngày qua, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn tập trung thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó, tạo được khí thế thi đua sôi nổi cùng sự hào hứng, phấn khởi trong toàn thể cán bộ, hội viên trước thềm Đại hội.

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Xuân tổ chức khánh thành cầu Ông Bùa, ở ấp Láng Hầm C, kinh phí xây dựng khoảng 180 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Cầu thực hiện với kết cấu bê tông cốt thép, tổng chiều dài hơn 26m, mặt rộng 3,5m. Công trình này hoàn thành đã góp phần rất lớn trong việc kết nối giao thương cho người dân trên địa bàn xã và các địa bàn lân cận.

Hội LHPN xã Thạnh Xuân cũng vừa thực hiện xong công trình “Đèn sáng tỏ, ngõ sạch đẹp” tại ấp So Đũa Lớn, tổng chiều dài tuyến gần 2km. Bà Huỳnh Ngọc Phỉ, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Xuân, chia sẻ: “Chúng tôi đã vận động kinh phí xã hội hóa lắp đặt được hơn 50 trụ đèn chiếu sáng dọc tuyến đường ấp So Đũa Lớn để tạo điều kiện lưu thông thuận lợi cho người dân vào ban đêm. Hội còn vận động UBND xã hỗ trợ xi măng, gia đình chị em góp thêm cát, gạch để xây tường kè mé lộ ngăn lũ và trồng thêm hoa kiểng tạo cảnh quan đẹp cho toàn tuyến này”.

“Khi Hội LHPN xã phát động làm công trình này, chị em chúng tôi rất ủng hộ. Có đèn đường không chỉ giúp dân đi lại an toàn hơn vào ban đêm mà còn giúp tình hình an ninh trật tự càng thêm tốt”, bà Trần Thị Thu Ba, ở ấp So Đũa Lớn nói.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được ở các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện Châu Thành A tiếp tục lãnh đạo công tác hội và phong trào phụ nữ huyện nhà đạt nhiều kết quả nổi bật. Tin rằng với những tiền đề có được từ nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa để góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội...                       

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>