Nhiệt huyết, xung kích xây dựng quê hương

24/03/2021 | 16:49 GMT+7

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua, tiếp bước truyền thống vẻ vang Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, bằng nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã tiên phong trong nhiều phong trào, lĩnh vực, ra sức thi đua, học tập, lao động góp phần xây dựng quê hương phát triển.

Thị đoàn Long Mỹ tặng quà hỗ trợ 3 bí thư Chi đoàn xã Long Bình thực hiện mô hình khởi nghiệp.

Tập trung cao điểm thực hiện nhiệm vụ 2021 gắn với thực hiện Tháng thanh niên với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, gần 1 tháng qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh chủ động thực hiện nhiều công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Xung kích vì cộng đồng

Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện chủ đề Tháng thanh niên năm 2021, Thị đoàn Long Mỹ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực.

Anh Trần Minh Tuốt, Bí thư Đoàn thanh niên thị xã Long Mỹ, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đoàn viên, thanh niên thị xã đã tổ chức ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh việc hỗ trợ các bí thư chi đoàn ấp, đoàn viên, thanh niên thực hiện các mô hình khởi nghiệp”.

Mới đây nhất, tại xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, Đoàn thanh niên thị xã phối hợp cùng Xã đoàn tổ chức trồng 200 cây cau trên tuyến đường ấp Bình Trung nhằm góp phần cùng chi bộ ấp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng cảnh quan môi trường theo tiêu chí xã nông thôn mới. Song song đó, Thị đoàn còn vận động trao tặng 5 phần quà cho gia đình các tân binh vừa nhập ngũ trong năm 2021 trên địa bàn; tặng quà cho cựu thanh niên xung phong và khám bệnh, cấp thuốc tại nhà cho 50 gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đoàn Thị Xuân, ở ấp Bình Trung, cho biết: “Tôi tuổi cao, mắc bệnh đau khớp nên phải thường xuyên đến Trạm Y tế xã nhận thuốc về uống. Đợt này, được các cháu đoàn viên đến nhà khám, cấp thuốc tôi vui lắm. Tôi thấy việc làm này rất có ý nghĩa”.

Từ đầu tháng 3 đến nay, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: làm hàng rào, trồng cây xanh, làm vệ sinh, thu gom rác thải tại các khu vực công cộng… Đến nay, toàn Đoàn bộ thực hiện thu gom khoảng 3,5 tấn rác, vớt lục bình khơi thông dòng chảy gần 7km; tham gia làm mới hơn 8km đường nông thôn, sửa chữa 16,5km lộ; xây dựng 9 tuyến đường văn minh đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; lắp đặt đèn chiếu sáng cho 8km đường ở ấp; trồng trên 20.000 cây xanh tại các tuyến đường và tặng 6 nhà nhân ái, 1 căn nhà đồng đội.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Xác định việc hỗ trợ thanh niên có điều kiện làm ăn, ổn định cuộc sống tại địa phương là nhiệm vụ quan trọng, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn đã tập trung nhiều giải pháp giúp bạn trẻ thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hộ. Đến nay, nhiều thanh niên làm chủ được mô hình khởi nghiệp, đang có cuộc sống ổn định.

Với vai trò là Bí thư Chi đoàn ấp Bình Trung, xã Long Bình, ngoài tham gia tốt công tác đoàn ở địa phương, anh Ngô Văn Tâm còn nỗ lực gầy dựng mô hình khởi nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao để có cuộc sống ổn định.

Khởi nghiệp bằng mô hình nuôi lươn thịt từ năm 2018 với đồng vốn 5 triệu đồng của Thị đoàn Long Mỹ cho mượn. Đến nay, anh Tâm đã mở rộng quy mô nuôi và đang thực hiện mô hình nuôi lươn sinh sản để bán con giống. “Lúc đầu được Đoàn thanh niên thị xã hỗ trợ vốn, tôi đầu tư nuôi thử 1.000 con lươn thịt, qua gần 1 năm nuôi tôi thu về tiền lời trên 20 triệu đồng. Nhận thấy mô hình phù hợp với điều kiện bản thân nên tôi duy trì đến nay. Năm rồi tôi nhân đàn lên khoảng 7.000 con. Hiện nay, tôi đang sản xuất lươn giống, dự kiến năm nay sẽ cung ứng khoảng 15.000-20.000 con lươn giống ra thị trường”, anh Tâm chia sẻ.

Theo anh Tâm, đa phần đoàn viên, thanh niên ở địa phương có xu hướng đi làm ở các công ty xa nhà, vì thế để níu chân bạn trẻ tại địa phương thì việc hỗ trợ có mô hình làm kinh tế ổn định là cần thiết. Là cán bộ đoàn, anh Tâm nhận thấy có trách nhiệm tiên phong trong việc gầy dựng mô hình khởi nghiệp thành công để hỗ trợ, hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên trong ấp làm theo.

Theo Thị đoàn Long Mỹ, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, thị xã vừa tạo điều kiện cho 9 mô hình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên các xã, phường tiếp cận vốn vay. Bình quân mỗi mô hình vay 30 triệu đồng. Với nguồn vốn này đã phần nào tạo động lực, điều kiện để các bạn khởi nghiệp thành công.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, trong tháng 3, đoàn thanh niên các cấp đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 14 mô hình làm kinh tế của thanh niên, tổng số vốn 600 triệu đồng; hỗ trợ con giống cho 3 thanh niên thực hiện mô hình tăng thu nhập, tổng kinh phí hỗ trợ 13 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn củng cố 25 mô hình hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế, chậm tiến; thăm hỏi, tặng quà động viên cho 2 thanh niên chậm tiến, 12 thanh niên yếu thế. Thành lập 1 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế có 12 thành viên.

Có hơn 20.000 cây xanh được trồng trên các tuyến đường trong Tháng thanh niên 2021.

Phát huy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng

Cùng với cả tỉnh, những ngày qua, lực lượng đoàn viên Đoàn thanh niên Công an huyện Vị Thủy tích cực thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân tại 2 điểm, gồm: Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Vị Thủy (Đội) và UBND xã Vị Bình.

Anh Danh Vũ Bạch, cán bộ Đội, cho biết: “Từ ngày 4-3 đến nay, chúng tôi tập trung thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ căn cước cho công dân xã Vị Bình. Để sớm hoàn thành việc cấp căn cước cho người dân trên địa bàn xã, từ ngày 12-3, chúng tôi tăng cường thêm thời gian tiếp nhận hồ sơ của người dân từ 7 giờ sáng đến 21 giờ mỗi ngày, kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật”.

Thực hiện mô hình cấp thẻ căn cước công dân tại xã, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, tiết kiệm chi phí, đỡ tốn thời gian. Từ đầu tháng đến nay, bình quân mỗi ngày tại xã Vị Bình tiếp nhận hơn 100 hồ sơ đăng ký cấp thẻ căn cước công dân.

Phối hợp hỗ trợ hoạt động này của Đoàn thanh niên Công an huyện, Đoàn thanh niên xã Vị Bình cũng triển khai hoạt động viết hộ khi người dân đến làm thủ tục đăng ký cấp thẻ căn cước hoặc làm các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Anh Nguyễn Văn Soàn, Bí thư Đoàn thanh niên xã Vị Bình, cho biết bình quân mỗi ngày, có hàng chục hồ sơ được đoàn viên viết hộ.

Cụ thể hóa kế hoạch Tháng thanh niên năm nay, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động

Ghi nhận thêm về kết quả hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, trong tháng 3, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hành chính cho 265 người dân, cấp mới hơn 1.500 thẻ căn cước công dân, thực hiện các công trình “Cột điện nở hoa” - xây dựng 1,5km tuyến đường đẹp đô thị văn minh vẽ hoa lên cột điện, “Bờ kè sinh thái chống sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu”… ước tính tổng giá trị làm lợi trên 650 triệu đồng.

Có thể nhận thấy, trải qua 17 năm xây dựng, trưởng thành, công tác đoàn và phong trào thanh niên Hậu Giang liên tục được đổi mới với nhiều cách làm hay, hiệu quả; đáp ứng đúng nhu cầu của thanh niên và yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới, được thanh niên đón nhận, tích cực tham gia, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những nỗ lực, cố gắng của tổ chức đoàn đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chị Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Thời gian tới, thế hệ trẻ tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính chủ động, sáng tạo, nguyện sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam bằng sự nỗ lực phấn đấu, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị. Luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV”.

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>