Qua 10 năm, tổng trị giá các hoạt động Hội Chữ thập đỏ tại tỉnh thực hiện đạt 1.196 tỉ đồng

26/09/2022 | 07:11 GMT+7

(HG) -  Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng” (Chỉ thị số 17), vào cuối tuần qua.

Quang cảnh hội nghị.

Qua 10 năm (2012-2022) triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17 của Bộ Chính trị và Công văn 735 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện đến từng cấp hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên thực hiện. Công tác tổ chức hội, hội viên và tình nguyện viên được kiện toàn, nâng chất, từng cấp hội dần được quan tâm bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết để làm công tác chữ thập đỏ, cấp ủy các cấp quan tâm phân công đồng chí thường vụ phụ trách theo dõi và chỉ đạo công tác hội, lãnh đạo các cấp ủy từ tỉnh đến bí thư chi bộ ấp, khu vực là hội viên danh dự của hội. Từng cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phân công cán bộ phụ trách địa bàn hướng về cơ sở, gắn bó với cơ sở, kịp thời nắm bắt nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay để lan tỏa phong trào.

10 năm qua, tổng trị giá hoạt động công tác hội thực hiện đạt 1.196 tỉ đồng, so với trước khi ban hành chỉ thị tăng hơn 800 tỉ đồng, so với kinh phí Nhà nước cấp cho 3 cấp hội gấp 14 lần. Nổi bật thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, đã vận động trao tặng quà trên 274.000 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và những người yếu thế khác, với tổng trị giá hơn 191,8 tỉ đồng, đạt 215% chỉ tiêu Trung ương Hội giao; thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã khảo sát lập hồ sơ trợ giúp 17.163 lượt đối tượng khảo sát, trị giá hơn 34 tỉ đồng; tiếp nhận 100.045 đơn vị máu, trị giá trên 31 tỉ đồng. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình mới trong các hoạt động nhân đạo như: Chương trình truyền hình nhân đạo “Cảm thông và chia sẻ”, “Khát vọng sống”; câu lạc bộ “Những người tình nguyện làm công tác nhân đạo”, “Chợ nhân đạo”, “Thùng quỹ nhân đạo” tại các bưu điện, “Hũ gạo tình thương”…

- Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội diễn ra từ ngày 29 đến 30-8, tại Thủ đô Hà Nội, với 501 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 có 8 chỉ tiêu cơ bản và định hướng lớn gồm 2 khâu đột phá, Một phong trào lớn - Một cuộc vận động lớn; hai chương trình trọng điểm: “An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh tai nạn, thương tích và tổ chức hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng”; Đề án “Xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi khó khăn dựa vào cộng đồng”.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>