Sẵn sàng đại hội điểm công đoàn cơ sở

09/12/2022 | 09:46 GMT+7

Đến nay, đơn vị được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chọn đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Gắn biển một công trình thi đua của Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

LĐLĐ tỉnh thông tin, để làm cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn đại hội công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thống nhất chỉ định Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức đại hội điểm đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, thời gian tổ chức đại hội điểm trong tháng 12 này.

Hoàn tất mọi công tác chuẩn bị

Ông Hà Thanh Phong, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, cho biết, đến nay, mọi công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được đơn vị tập trung triển khai, thực hiện hoàn thành, đảm bảo yêu cầu kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của trên. Cụ thể, từ nội dung văn kiện, đề án nhân sự cho đến kịch bản chương trình đại hội chính thức đều được LĐLĐ tỉnh thống nhất thông qua.

“Hiện mọi công tác chuẩn bị đều được chúng tôi thực hiện hoàn thành, sẵn sàng tổ chức đại hội chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 19-12 này. Tuy nhiên, để đại hội điểm công đoàn cơ sở đầu tiên của tỉnh diễn ra thành công như kỳ vọng thì từ nay đến ngày chính thức, chúng tôi tiếp tục tập trung rà soát lại các bước chuẩn bị, chủ yếu là tập dợt thêm chương trình đại hội, đảm bảo công tác hậu cần được chu đáo, chặt chẽ hơn”, ông Phong nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đại hội điểm công đoàn cơ sở sẽ diễn ra tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy với tổng số 75 đại biểu chính thức. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn. Đại hội sẽ báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cũng như tập trung thảo luận các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động nhiệm kỳ mới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, việc tổ chức đại hội tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. Ông Lê Thanh Phú, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, LĐLĐ tỉnh, đánh giá đến nay, các văn bản chuẩn bị đại hội điểm công đoàn cơ sở đã cơ bản hoàn thành và chạy chương trình đại hội. Đồng thời, xây dựng xong đề án nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh.

Cũng theo ông Phú, với tinh thần sẵn sàng tổ chức đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tiếp tục tập trung công tác chuẩn bị. Trong đó, dự thảo báo cáo văn kiện cần lấy ý kiến sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, người lao động; bám sát nội dung kế hoạch đại hội để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên ban chấp hành; chuẩn bị tốt công tác hậu cần, tuyên truyền, cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

Cần thực hiện tốt các nội dung đại hội

Bên cạnh thống nhất chỉ định Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức đại hội điểm đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đến nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn thống nhất chỉ định LĐLĐ huyện Châu Thành A tổ chức đại hội điểm đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, thời gian tổ chức đại hội điểm trong tháng 3 năm sau.

Để chuẩn bị tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội và các quyết định về thành lập tổ xét duyệt văn kiện, công tác nhân sự; thành lập tổ chỉ đạo đại hội điểm công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Bên cạnh đó, quyết định thành lập 4 tiểu ban về nhân sự, nội dung, tuyên truyền, tổ chức và phục vụ đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh mới đây, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 như thành lập các tiểu ban đại hội, phối hợp Ban Dân vận tham mưu Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, rà soát nắm lại tình hình công đoàn viên trên địa bàn tỉnh, khảo sát và làm việc với cấp ủy các địa phương để tổ chức đại hội điểm.

Tuy nhiên, để tập trung chuẩn bị đại hội cho thật sự chu đáo, thiết thực và là ngày hội của tổ chức công đoàn trên địa bàn, ông Trần Văn Huyến yêu cầu, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn các cấp thực hiện tốt các nội dung đại hội. Trong đó, ông lưu ý báo cáo trình đại hội phải đúng, trúng và khách quan, nghiêm túc phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua cũng như khẳng định kết quả đạt được và chỉ rõ khuyết điểm, nguyên nhân cùng bài học kinh nghiệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, nội dung báo cáo trình tại đại hội phải đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2018-2023. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp. Mặt khác, làm tốt công tác nhân sự, tuyệt đối không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và điều kiện, quy trình, quy định...

Thông tin từ LĐLĐ tỉnh, thời gian tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tháng 3-2023 và đại hội công đoàn cấp này hoàn thành trước ngày 30-6-2023; còn đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh hoàn thành trước ngày 30-4-2023. Riêng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến được tổ chức từ ngày 8 đến 10-8-2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 220 đại biểu chính thức và không quá 44 đại biểu khách mời.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>